Những bó hoa vài chục nghìn đủ đem Tết vào nhà

Chỉ vài chục nghìn đồng, bạn cũng đã có thể khiến ngôi nhà lộng lẫy đón Tết

Đào Tết Sapa tàn lụi vì giá rét hoành hành

Chọn đào chuẩn cho Tết thêm tươi

Bật khóc với “Tết là gia đình” của Đinh Mạnh Ninh

"Cười vỡ bụng" với 10 kiểu đón Tết mà ai cũng đã từng

Cuộc sống dù ngày càng hiện đại, có nhiều lựa chọn hoa ngoại mới lạ, nhưng hầu hết các gia đình ở miền Bắc đều có ít nhất một cành đào trưng Tết. Bạn còn có thể lựa chọn cắm thêm một lọ đào dăm (cành nhỏ) làm đẹp cho phòng khách.
Những người sống qua thời bao cấp đều không thể quên được những bó hoa nhiều loại, đủ sắc màu cắm trong một chiếc lọ đơn giản, không cầu kỳ. Đó là sự kết hợp của hoa thược dược, violet, có nhà cho thêm vài bông lay-ơn, hoa hồng hay đồng tiền. 
Nhiều người Hà Nội từ 30 tuổi trở lên, nhìn thấy những bó thược dược đủ sắc màu là thấy Tết về. Nét đẹp bình dị nhưng thân thuộc của hoa đem lại không khí ấm áp, sum họp hơn nhiều các bó hoa ngoại nhập.
Trước đây, các loại hoa thược dược, violet... được ưa chuộng vì giá rẻ, phù hợp với hoàn cảnh các gia đình thời đó còn nhiều khó khăn. Khi cuộc sống đã sung túc hơn, nhiều người muốn tìm về kỷ niệm xưa với các bình hoa giản dị hơn, chỉ cắm một loại và một tông màu.
Violet tím trước hay được dùng để cắm kết hợp với các loại hoa khác nhưng hiện hay được cắm riêng. Màu tím của hoa đem lại sự lãng mạn, bình yên cho không gian mỗi nhà.
Hoa cánh bướm đủ sắc màu nở rực rỡ ở các công viên, vườn hoa vào dịp xuân về. Nhưng hiện nay, một số người cũng thích cắm loại hoa này làm đẹp cho phòng khách, nơi làm việc. Dù hoa không nở lâu nhưng nhiều người vẫn mê mệt vẻ đẹp mong manh của hoa.
Một bình hoa lay-ơn trong nhà từng là biểu tượng của sự sang trọng vì giá đắt. Nhưng hiện tại, cũng như thược dược, violet, cánh bướm, bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền vừa phải là có được bình hoa đẹp.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội