Thêm 9 trường hợp nhiễm MERS-CoV tại Hàn Quốc

Đến nay đã có gần 1.180 trường hợp được ghi nhận MERS trên toàn thế giới

Hơn 1.500 cư dân Seoul phơi nhiễm MERS từ 1 bác sỹ

Bốn người tử vong vì dịch MERS ở Hàn Quốc

TP.HCM đã sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch MERS-CoV

Được biết, cả 9 ca nhiễm mới đều có liên quan tới bệnh nhân MERS đầu tiên được phát hiện ở nước này hôm 20/5. Trong số này có 1 người là nhân viên y tế và 1 bệnh nhân nơi bệnh nhân đầu tiên nêu trên điều trị.

Bộ Y tế Hàn Quốc cũng xác nhận một bệnh nhân nhiễm MERS đã hồi phục và là trường hợp đầu tiên được ra viện. Hiện tại, hơn 1.600 người được cách ly, 1.164 trường học tại Hàn Quốc đã tạm thời đóng cửa.

Trước đó, ngày 5/6, Bộ Y tế Saudi Arabia cho biết, nước này vừa ghi nhận 5 trường hợp nhiễm MERS mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.024 trường hợp, trong đó có 450 ca tử vong. Trong số 5 ca nhiễm mới có 2 bệnh nhân hiện phải điều trị tích cực. Ngoài ra có 9 ca đang được điều trị và 2 trường hợp bị cách ly tại nhà.

MERS là loại bệnh hô hấp do virus gây ra, với các triệu chứng từ đau nhức giống như cúm đến viêm phổi và suy thận. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh hay thuốc điều trị. Tỉ lệ tử vong ở bệnh này lên tới 40,7%.
Đến nay đã có gần 1.180 trường hợp được ghi nhận trên toàn thế giới.
Trần Ngọc H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn