Bệnh viện Lão khoa TW phấn đấu không để bệnh nhân nằm ghép

Cắt băng khánh thành tòa nhà khoa khám bệnh và điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Bệnh viện cam kết không nằm ghép: Không chỉ nói suông!

Sẽ kiểm tra các bệnh viện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

Đã có 14 bệnh viện cam kết không nằm ghép

Bệnh nhân muốn được… nằm ghép

3 cơ hội cho bệnh viện xóa bỏ tình trạng nằm ghép

Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo nâng cấp Bệnh viện Lão khoa TW có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2013. Sau 14 tháng thi công, đến nay, tòa nhà khoa khám bệnh và điều trị kỹ thuật được khánh thành và đưa vào hoạt động.

Tòa nhà khoa khám bệnh và điều trị kỹ thuật cao được xây dựng hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế cho phép kê 150 giường bệnh nội trú và tiếp nhận 500 bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú mỗi ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Hiện nay chỉ có 40% bệnh viện tuyến tỉnh có khoa Lão khoa, còn lại phải ghép với khoa Nội. Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới và các bệnh không lây nhiễm đang gia tăng là gánh nặng của tương lai. Bệnh viện Lão khoa TW cần tăng cường đào tạo đội ngũ y, bác sỹ chuyên ngành lão khoa, giúp đỡ các địa phương xây dựng trung tâm phục hồi chức năng gắn với chăm sóc người cao tuổi, nhất là tại Hà Nội, TP.HCM”.

Dự kiến đến ngày 24/2, bệnh viện sẽ tiếp tục thi công cải tạo khối nhà 5 tầng cũ và hạ tầng kỹ thuật còn lại để đến cuối năm nay hoàn thành toàn bộ dự án, góp phần giúp Bệnh viện Lão khoa TW có cơ sở vật chất khang trang hơn với 300 giường bệnh, có khả năng tiếp nhận 1.000 bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi ngày, cho phép bệnh viện khám, chữa bệnh cho người cao tuổi một cách liên tục, toàn diện và thực hiện được cam kết không để bệnh nhân nằm ghép.

Vi Dũng H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn