2 người đột tử khi làm đồng, nghi do nắng nóng

Gia đình đã làm lễ an táng cho ông Liễu theo phong tục địa phương (Ảnh: Nam Cao)

Gia tăng đột quỵ do nắng nóng

Trời quá nóng, phát điên là chuyện bình thường!

Cách sơ cứu người say nắng

Số người tử vong vì trời lạnh nhiều hơn vì thời tiết nắng nóng

Gia tăng đột quỵ do nắng nóng

1.001 kiểu sống chung với nắng nóng

Làm gì để ngăn ngừa say nắng trong mùa hè? (P.2)

Say nóng say nắng, dùng thuốc gì?

Xử trí khi trẻ say nắng, mệt lả do nóng

Hai người xấu số là ông Nguyễn Văn Liệu (51 tuổi, trú xóm 10, xã Nghi Thạch) và bà Nguyễn Thị An (60 tuổi, trú xóm 9, xã Nghi Thạch).

Trước đó, ngày 1/6, ông Liệu cùng người thân ra đồng thu hoạch lạc. Khi đang cày ở giữa ruộng bỗng nhiên ông Liệu bị choáng và ngã quỵ xuống, ngất xỉu.
Ông Liệu được người nhà đưa tới Trạm y tế xã Nghi Thạch cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, không thấy mạch. Bệnh nhân sau đó được chuyển xuống Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu nhưng đã tử vong.
Trường hợp của bà Nguyễn Thị An, sáng 31/5, trong lúc đi làm cỏ ngoài đồng, bà An bị ngất xỉu nằm bất động trên bờ ruộng. Người thân đưa bà An đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.
Bà Võ Thị Kiều Oanh, y sỹ của Trạm y tế Nghi Thạch, cho biết cả 2 trường hợp tử vong trên đều có biểu hiện bị say nắng.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội