Cảnh báo mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, đề phòng lũ quét

Cảnh báo lũ quét các khu vực vùng núi Tây Nguyên - Ảnh: Internet

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 4/5/2022

Dịch được kiểm soát tốt nhưng không lơ là, chủ quan

Gần 95% xã phường là vùng xanh và vàng, cảnh báo nguy cơ dịch sởi, viêm não

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 5/5/2022

Dự báo, tối nay 5/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, vài nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp tại Nam Bộ.

Tại TP.HCM mây dông có thể phát triển mạnh và gây mưa rào kèm dông trên khu vực huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn, quận 8.

Trong 3 giờ tới, các tỉnh Đăk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 30-40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại Đăk Rlấp, Đăk Glong (Đăk Nông); Đạ Huoai, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên (Lâm Đồng); Định Quán, Tân Phú (Đồng Nai); Bù Đăng, Bù Gia Mập (Bình Phước)...

Trong ngày mai (6/5), khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 28-31 độ C.

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 5/5 và ngày 6/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Riêng Điện Biên - Lai Châu tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; Trưa chiều giảm mây trời nắng; Riêng khu vực vùng núi chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

***Cập nhật lúc 17h00 ngày 5/5 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội