Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi ngay từ tuần đầu tháng 4/2022

Số ca mắc COVID-19 ở nước ta vượt mốc 9 triệu ca

Sự kiện về y tế - sức khỏe nổi bật trong tuần

Liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư có thể gây tác dụng phụ gì?

Bộ Y tế đề xuất nhận viện trợ 13,7 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Cảnh giác với quảng cáo của MINHMENs có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Tuần vừa qua, số ca mắc COVID-19 trên cả nước có xu hướng giảm rõ rệt, hôm nay về mức dưới 100.000 ca. Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 27/3 của Bộ Y tế ghi nhận thêm 91.916 F0, số ca khỏi trong ngày nhiều gấp đôi số ca mắc mới.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, Chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4/2022. Hiện Chương trình Tiêm chủng mở rộng đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán Australia để đưa vaccine về Việt Nam trong tuần tới.

Trong tháng 3, Chương trình Tiêm chủng mở rộng tiến hành tập huấn chuyên môn triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi cho các địa phương trên toàn quốc và hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các điểm tiêm chủng. Ngay sau khi vaccine về tới Việt Nam và được kiểm định chất lượng an toàn, vaccine sẽ được chuyển tới các địa phương và tổ chức tiêm chủng vào đầu tháng 4/2022.

TAND TP.HCM vừa tuyên phạt nhóm đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để sản xuất, đóng gói hàng ngàn thùng găng tay y tế giả, sau đó bán ra thị trường để kiếm lời. Hội đồng xét xử TAND TP.HCM nhận định hành vi làm giả găng tay y tế, lợi dụng tình hình dịch bệnh để kiếm tiền là hành vi nghiêm trọng. Bị cáo Thạch Thị Hoa (SN 1984, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị TTH) bị tuyên phạt 13 năm tù.

Theo báo Pháp Luật Online, mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” tại Đà Nẵng đang nhận được những phản hồi tích cực sau gần 2 tháng hoạt động. Mạng lưới có gần 1.000 thành viên, bao gồm y bác sỹ và tình nguyện viên có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Ngay khi y tế cơ sở cung cấp thông tin về F0, các thành viên sẽ chủ động gọi điện, hỏi cụ thể tình trạng hiện tại để có những tư vấn chuẩn xác nhất cho bệnh nhân, kịp thời phát hiện các trường hợp cần can thiệp y tế, chuyển viện nếu diễn biến nặng theo phân tầng điều trị.

Các bác sỹ BV Sản Nhi Lào Cai vừa cấp cứu thành công một sản phụ 24 tuổi mắc COVID-19 biến chứng nguy kịch do chưa tiêm vaccine. Bệnh nhân được chẩn đoán COVID-19 mức độ nguy kịch, tắc mạch phổi, tổn thương cơ tim sau mổ lấy thai ngày 2. Sau 2 lần lọc máu liên tiếp trong 8 ngày điều trị, tình trạng bệnh được cải thiện. Người bệnh được ngừng lọc máu, chức năng phổi cải thiện, được dừng thở máy và rút ống nội khí quản sau 13 ngày điều trị tại viện.

 
Quỳnh Trang
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn