Hơn 8,85 triệu ca COVID-19 khỏi bệnh, TP.HCM rút ngắn thời gian F0 khai báo qua mạng

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 15/4

Trẻ chậm nói do ảnh hưởng từ dịch COVID-19: Cha mẹ nên làm gì?

Tưng bừng khai mạc Hội báo toàn quốc 2022 sau 2 năm đại dịch

Tổng quan về liệu pháp miễn dịch cho người bệnh ung thư

Vaccine vẫn là “Lá chắn” quan trọng nhất

Trong ngày hôm qua (14/4), cả nước ghi nhận 23.012 ca nhiễm mới. Đáng chú ý, chỉ có 2 tỉnh, thành phố ghi nhận trên 1.000 ca bệnh là Hà Nội (1.677), Phú Thọ (1.279). Đây là ngày thứ 3 số ca nhiễm mới tại Hà Nội thấp hơn mức 2.000 và cũng là số lượng F0 thấp nhất mà thành phố này phát hiện trong 100 ngày vừa qua.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 14/4, cả nước có 85.633 người được công bố khỏi COVID-19, nâng tổng số người được điều trị khỏi đến nay là 8.856.627. Cả nước vẫn còn 1.161 bệnh nhân COVID-19 nặng đang được điều trị, trong đó có 3 bệnh nhân can thiệp ECMO.

UBND TP.HCM vừa có quy định mới trong việc khai báo F0 trực tuyến. Theo đó, thay vì khai báo trong vòng 5 ngày thì F0 phải khai báo trong vòng 48 giờ đầu.

Hơn 87.000 liều vaccine Moderna do Chính phủ Úc viện trợ sẽ được phân bổ đến TP.HCM trong sáng nay 15/4, theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Số vaccine này sẽ được tiêm cho trẻ 11 tuổi (lớp 6) ở thành phố vào ngày mai 16/4. Với nhóm trẻ còn lại, thành phố dự kiến tiêm thí điểm ở 5 quận gồm 1, 5, 10, Phú Nhuận, Tân Phú, sau đó sẽ tiêm đại trà sau khi có đủ vaccine.

Ngày 14/4, UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thành phố sẽ lập 108 điểm tiêm cho trẻ. UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo điều tra, rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 tuổi hoàn thành trước ngày 16/4.

Theo Sức khỏe & Đời sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện thành công phẫu thuật ghép sọ bằng lưới titan được tạo hình 3D cho một bệnh nhân là nam nhân viên y tế, 42 tuổi. Trước đó, người bệnh bị tai nạn giao thông đã phẫu thuật ghép xương sọ tự thân. Sau hơn một năm, khối xương sọ ghép bị tiêu, hộp sọ bị biến dạng, gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng tâm lý người bệnh. Do vậy các bác sỹ đã phẫu thuật tạo hình hộp sọ mới bằng lưới titan 3D cho người bệnh.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân 85 tuổi mắc COVID-19 bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức ngực nhiều, cơn đau tăng lên, trong cơn đau vã mồ hôi. Được biết, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp khoảng 2 năm nay nhưng không uống thuốc hay điều trị gì. Ở nhà, bệnh nhân có biểu hiện mắc COVID-19 do tiếp xúc gần với người nhà mắc bệnh, tuy nhiên bệnh nhân không đi test và đi khám. Hiện tại, sau 6 ngày can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định và sẽ được xuất viện trong 1 - 2 ngày tới.

 
Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn