Tọa đàm trực tuyến “Viêm mũi dị ứng”
Trẻ mắc viêm mũi dị ứng và hen suyễn cùng lúc nguy hiểm thế nào?
Viêm mũi dị ứng và hen suyễn: “Bạn đồng hành” mùa Thu
Podcast: Viêm mũi dị ứng khi giao mùa, phải làm sao?
Viêm mũi dị ứng là tình trạng niêm mạc mũi bị kích thích và viêm do các tác nhân từ môi trường như phấn hoa, lông động vật, lông sâu bướm, khói bụi, mạt nhà… không phải do virus hay vi khuẩn gây ra.
Theo số liệu của Bộ Y tế, khoảng 20-30% dân số Việt Nam mắc viêm mũi dị ứng. Tại các đô thị lớn, tỷ lệ này ở mức cao, điển hình như Hà Nội với khoảng 33% người dân bị ảnh hưởng. Thời gian gần đây, khi Hà Nội và TP.HCM thường xuyên nằm trong nhóm các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm hàng đầu thế giới, số lượng bệnh nhân đến khám tại các khoa Tai Mũi Họng tiếp tục gia tăng.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn chưa hiểu đúng về viêm mũi dị ứng và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đường hô hấp khác. Sự nhầm lẫn này có thể dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán, điều trị không đúng hoặc không triệt để, khiến bệnh tiến triển nặng hơn, làm giảm chất lượng cuộc sống và gia tăng nguy cơ biến chứng. Đồng thời, việc điều trị sai cách còn gây lãng phí thuốc và khó khăn trong kiểm soát bệnh lâu dài. Trước thực trạng đó, việc trang bị kiến thức về căn bệnh phổ biến này là điều cần thiết đối với mỗi người dân.
Buổi tọa đàm với chủ đề “Viêm mũi dị ứng” được tổ chức nhằm cung cấp cái nhìn đa chiều, khoa học về căn bệnh thường gặp này. Thông qua chương trình, người dân có thể nhận biết sớm các dấu hiệu viêm mũi dị ứng, từ đó chủ động thăm khám và điều trị kịp thời, đúng cách.
Đồng hành cùng tọa đàm là BS.CKI Vũ Hồng Vân – Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, trực tiếp chia sẻ kiến thức chuyên môn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến phòng ngừa và điều trị bệnh.
Độc giả có thể theo dõi Tọa đàm trực tuyến "Viêm mũi dị ứng" trên website suckhoecong.vn và youtube Tạp chí Sức khỏe+ vào 14h ngày 23/12.








Bình luận của bạn