TP HCM không thể đóng cửa hết các điểm giữ trẻ không phép

Bình Tân là một trong những quận được xem là có dân cư đông nhất thành phố, trong đó 50% là dân nhập cư, lượng công nhân đang ở độ tuổi sinh con lớn. Vì thế, hàng trăm nhóm trẻ gia đình không phép mọc lên để đáp ứng nhu cầu giữ trẻ.

Ông Phạm Văn Mười - Phó chủ tịch quậnBình Tân cho biết, quận có 12 trường mầm non công lập, số trường nàychỉđápứngđược một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế.Nhiều phường nhưBình Trị Đông A, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B hiện chưa có trường.Trong khiđó toàn quận có tới 215 nhóm lớp và nhóm trẻ giađình không phép đang trông giữ tới 6.122 trẻ, bảo mẫu hoạtđộng chưa quađào tạo là 367 người.Trong số các nhóm trẻ không phép, có nhóm giữ tới 122 em, nhiều nhóm khác thì cócơ sở quá nhỏ hẹp, không có giấy chủ quyền nhà, thiếu giáo viên, bảo mẫu, cấp dưỡng...

IMG-0958-JPG-6663-1387608549-3447-139226
Số trường mầm non công lập và trường mầm non có phép không thểđápứngđủ nhu cầu giữ trẻ hiện nay.Ảnh: Nguyễn Loan

Ngoài ra còn có rất nhiều trường mầm non ngoài công lập và cácđiểm giữ trẻ có phép nhưng vẫn khôngđápứngđủ chỗ cho trẻ khi hơn 10.000 em phải qua học nhờ những quận lân cận hoặcđược người nhà trông giữ.

"Quận đangtiếp tục cho xây nhiều trường mầm non tư thụcnhưng với lượng dân nhập cư ngày càng đông như hiện naytốc độ xây trường không thể theo kịp. Dù biết có rất nhiều điểm giữ trẻ không phép nhưng chúng tôi không thể giải tán đồng loạt các điểm này được, giải tán xong con em công nhân biết gửi ở đâu", ông Mườitrăn trở.

Tương tự, quận ThủĐức cũng cho rằng không thểđóng cửa cácđiểm mầm non không phép khi chưa cóđủ chỗ cho trẻ như hiện nay. Theo Phó chủ tịch Nguyễn Thọ Truyền, quận chỉ có 17 trường mầm non công lập và chỉ đảm trách được 11,2% trẻ. Những em còn lại phải học ở 307 nhóm lớp vàđiểm giữ trẻ không phép, tập trung nhiều nhất ở phường Bình Chiểu và phường Linh Trung. Nhóm nàygiữ hơn 1.000 bé trong khi hầu hết bảo mẫuởđây chưa hềđượcđào tạo và không có kiến thức về giữ trẻ.

H-2-4329-1392261192.jpg
Trong khiđó nhiều nhóm trẻ giađình vẫn tiếp tục "tuyển" trẻ vào chăm sóc.Ảnh: Nguyễn Loan

ThủĐức cũng là một trong những quậnđứngđầu về dân số của thành phố, thành phần dân cư chủ yếu là dân nhập cư.Đây là quận tập trung rất nhiều nhà máy, xí nghiệp nên lượng công nhân đôngđảo. "Không thểđóng cửa cácđiểm mầm non không phép mà thay vàođó chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra và tiến hànhđào tạo, bồi dưỡng kiến thức nuôi dạy trẻ cho cácđiểm giữ trẻ này",ông Truyền nói.

Cùng quanđiểm, Sở giáo dục TP HCM cũng cho rằng không thểđột ngộtđóng hết cửa tất cả điểm mầm non không phép vì hiện nay số trường công lập và trường mầm non có phép khôngđápứngđủ nhu cầu giữ trẻ của người dân. Nhất là khi các trường công lập, tư thục hiện nay chưa nhận trẻ 6-12 tháng tuổi theo quyđịnh. Sở giáo dục TP HCMđã có kiến nghị với UBND TP HCM cho các trường mầm non nhận nuôi dạy trẻ từ 6-36 tháng tuổi.Đầu tiên sẽ thíđiểmở 8 cơ sở mầm non ở các quậncó dân cưđông như quận ThủĐức, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh...

"Thay vì đóng cửa cần phải hướng dẫn các điểm giữ trẻ không phépđăng ký, tập huấn thêm kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ. Chứ giờ đóng hết, thì không trường lớp nào chứa hết được số trẻ ở đây", ông Đỗ MinhHoàng - Chánh văn phòng Sở giáo dục TP HCMkhẳng định.

Theo thống kê, hiện nay trên toàn thành phố có hơn 1.000 trường mầm non tư thục vàđiểm giữ trẻ không phép, trongđó trên 84% khôngđạt tiêu chuẩnđể hoạtđộng.Trướcđó, trên địa bàn TP HCM đã xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em và làm chết trẻ ở các điểm giữa trẻ mầm non không phép, nhất là vụ bảo mẫu ở trường mầm non tư thục Phương Anh hành hạ các em nhỏ dã man đã làm dư luận phẫn nộ. Trước tình hình này UBND TP HCM có chỉ thị yêu cầu các quận, huyện trênđịa bàn thành phố phối hợp với các Phòng giáo dục tiến hànhkiểm tra vàđóng cửa các trường mầm non,điểm giữ trẻ không phépđể tránh tình trạng bạo hành trẻ mầm non.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin