TP.HCM chuyển "vùng xanh", diễn biến dịch tại Hải Phòng căng thẳng

Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới trong ngày với 2.791 ca COVID-19 mới

Điều trị thành công ca nhiễm biến thể Omicron

Tình người trong đại dịch

Mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng có thông tin 7 mũi vaccine COVID-19

Yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về mua bán thuốc kháng virus Molnupiravir

bantin08

TP. Hải Phòng vừa cập nhật cấp độ dịch lên mức nguy cơ rất cao (tức cấp độ 4, vùng đỏ) sau khi liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng. Thành phố có 10 quận, huyện ở cấp độ 4. Trong đó, màu đỏ bao trùm toàn bộ các xã, phường ở 4 quận Ngô Quyền, Lê Chân, Dương Kinh, Đồ Sơn. 

Ngoài ra, nhằm kiểm soát và ngăn ngừa biến chủng mới Omicron xâm nhập vào cộng đồng, Hải Phòng yêu cầu thiết lập nhanh khu vực test nhanh COVID-19 tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Cũng trong ngày hôm nay, TP.HCM công bố trở thành “vùng xanh”, tương đương cấp độ dịch 1 sau nhiều tuần duy trì cấp độ 2. Về cấp huyện, thành phố không còn địa phương ở cấp độ 3, 4.

Theo VTC News, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 sáng 8/1, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, hiện nay ngành y tế đã ghi nhận thêm các tình trạng bệnh lý hậu COVID-19 như mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần. Ngành y tế sẽ xem đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2022.

Ông Phạm Đức Hải - Phó Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, thành phố huy động 430 bác sĩ mới tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y Dược về thực tập tại các trạm y tế phường, xã trong thời gian tới.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, Sở Y tế Quảng Ninh dự kiến đến ngày 25/1 sẽ là đỉnh của đợt dịch lần này tại tỉnh, với con số khoảng 1.000 ca/ngày. Để chủ động ứng phó với các cấp độ dịch, Sở Y tế Quảng Ninh đã lập kế hoạch thu dung, cách ly, điều trị trong tình huống có đến 10% dân số (khoảng 138.000 người) nhiễm COVID-19 trong 14 ngày.

Tại Hà Nội, 2 quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Trì chuyển từ vùng cam thành vùng vàng. Quận Tây Hồ và Thanh Trì đã nới lỏng các biện pháp hành chính, cho phép cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các phường cấp độ 2 được bán tại chỗ, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Riêng quận Hoàn Kiếm, dù ở cấp độ 3, vẫn cho phép quán ăn tại 5 phường có dịch ở cấp độ 2 phục vụ tại chỗ không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách.

 
Quỳnh Trang
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn