Bệnh giang mai có thể lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai
9 phương pháp điều trị tự nhiên cho bệnh nhân giang mai
4 bệnh tình dục nguy hiểm mà bạn chưa được biết
Bao cao su bị mất hiệu quả khi nào?
Mắc bệnh tình dục vì... đếm tiền quên rửa tay
Theo trang New York Post, phụ nữ mang thai có thể truyền bệnh giang mai - một bệnh lây truyền qua đường tình dục - cho thai nhi. Nếu không được điều trị, bệnh giang mai bẩm sinh có thể dẫn đến sảy thai, sinh non, dị tật xương, các vấn đề thần kinh, chậm phát triển, thai chết lưu hoặc trẻ tử vong ngay sau khi sinh.
Tiến sĩ James McDonald, Ủy viên Y tế Tiểu bang New York (Mỹ), cho biết: “Phát hiện sớm bệnh giang mai ở phụ nữ mang thai thông qua xét nghiệm máu đơn giản là vô cùng quan trọng để đảm bảo chẩn đoán và điều trị kịp thời, từ đó giúp mẹ và bé có một thai kỳ khỏe mạnh”.
New York đã báo cáo 21 trường hợp giang mai bẩm sinh ở các quận bên ngoài thành phố trong năm nay. Chính quyền từ chối tiết lộ các quận nơi xảy ra những ca mắc bệnh và tử vong để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân cũng như gia đình họ.
Bà Kristin Wall, phó giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Rollins thuộc Đại học Emory (Mỹ), chia sẻ về xu hướng giang mai bẩm sinh trên toàn quốc rằng: "Tỷ lệ mắc cao nhất mà chúng tôi thấy là ở người Mỹ bản địa, người Alaska bản địa, người gốc Tây Ban Nha và người da đen”.
Các chuyên gia suy đoán, sự gia tăng này có thể do việc sử dụng bao cao su giảm, sự gián đoạn trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe vì đại dịch COVID-19, giáo dục giới tính không đầy đủ và sự chênh lệch trong việc tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm, sàng lọc.
Hiện nay, phụ nữ mang thai cần được xét nghiệm giang mai tại các thời điểm gồm: lần khám thai đầu tiên, trong tam cá nguyệt thứ ba (từ tuần 28 đến tuần 32) và khi sinh. Việc này giúp phát hiện sớm bệnh giang mai ở mẹ, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời để ngăn ngừa lây truyền sang thai nhi, bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé.
Theo trang New York Post, penicillin là phương pháp điều trị được khuyến nghị hàng đầu cho bệnh giang mai, ngay cả khi một số người có thể bị dị ứng. Trong trường hợp dị ứng penicillin, có thể cần phải tiến hành giảm mẫn cảm để bệnh nhân có thể thực hiện phương pháp này. Tuy nhiên, tình trạng thiếu penicillin trên toàn nước Mỹ đã kéo dài nhiều tháng, điều này làm gia tăng mối lo ngại về bệnh giang mai.
Bệnh giang mai là một bệnh lây truyền qua đường tình dục, có thể lây qua quan hệ tình dục âm đạo, hậu môn hoặc miệng. Các triệu chứng thường xuất hiện từ 10 đến 90 ngày sau khi tiếp xúc, bắt đầu bằng một vết loét không đau xuất hiện tại vị trí vi khuẩn Treponema pallidum xâm nhập vào cơ thể. Vết loét có thể tự lành trong vòng 3-6 tuần, ngay cả khi tình trạng nhiễm trùng vẫn còn.
Ở giai đoạn tiếp theo, các triệu chứng có thể bao gồm phát ban, sốt, mệt mỏi, đau họng, sưng hạch bạch huyết và rụng tóc. Bệnh giang mai thường được chẩn đoán bằng xét nghiệm máu. Nếu không được phát hiên và điều trị kịp thời, bệnh có thể tàn phá não, tim và hệ thần kinh, dẫn đến mù lòa, liệt, thậm chí tử vong.
Bình luận của bạn