U22 Việt Nam hướng đến SEA Games 33: Vẫn còn bài toán cần giải

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 33

Hướng tới SEA Games 33, U22 Việt Nam vẫn được giới chuyên môn và truyền thông đánh giá rất cao về khả năng vô địch. Điều đó cũng không quá khó hiểu khi đội sở hữu dàn cầu thủ đầy kinh nghiệm, bản lĩnh và chất lượng, cũng như đã có thời gian dài thi đấu cùng nhau. Bản thân thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng tỏ rõ sự tự tin vào cơ hội đòi lại ngai vàng tại giải lần này. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề mà nhà cầm quân người Hàn Quốc cần giải quyết trước khi đội bước vào trận đấu đầu tiên.

Văn Trường rút lui và khoảng trống không dễ lấp đầy ở hàng tiền vệ
Trở về sau giải giao hữu Panda Cup 2025 trên đất Trung Quốc, U22 Việt Nam lập tức tập trung trở lại với một chút xáo trộn về nhân sự. Đáng chú ý nhất hẳn là việc tiền vệ nhạc trưởng Nguyễn Văn Trường phải rút lui khỏi danh sách hội quân chuẩn bị SEA Games 33. Cầu thủ của Hà Nội FC này đã dính một chấn thương nặng bị đứt dây chằng bán phần trước đầu gối ở trận đấu cuối cùng gặp U22 Hàn Quốc. Chấn thương này không khiến anh phải lên bàn phẫu thuật nhưng sẽ cần nghỉ một thời gian dài để tập hồi phục.

Sự vắng mặt của Văn Trường là mất mát lớn cho U22 Việt Nam - Ảnh: VFF

Sự vắng mặt của Văn Trường là mất mát lớn cho U22 Việt Nam - Ảnh: VFF

Sự vắng mặt của của Văn Trường chắc chắn khiến HLV Kim Sang-sik rất đau đầu vì đây là nhân tố chủ lực của U22 Việt Nam ở trung tâm hàng tiền vệ nhờ khả năng bao quát, kiểm soát bóng, điều phối và chuyền bóng rất sáng tạo. Không chỉ cầm nhịp và kiến tạo lối chơi, Văn Trường còn rất hay ở những tình huống băng lên tham gia tấn công và ghi bàn như một tiền đạo ảo.

Thế chỗ của sao trẻ Hà Nội FC, HLV Kim Sang-sik đã gọi bổ sung bộ ba ngôi sao của CLB Ninh Bình là Lê Phát, Thành Trung và Đức Việt. Trong khi Đức Việt đã có thâm niên ăn cơm tuyển thì cả Lê Phát và Thành Trung đều chưa có nhiều cơ hội. Tiền vệ Việt Kiều Thành Trung rất được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn hảo cho Văn Trường nhờ lối chơi khá tương đồng. Tuy nhiên kinh nghiệm lại là điều anh còn thiếu, nhất là trong khâu liên kết với các vệ tinh xung quanh. Trong trường hợp Thành Trung không tạo được niềm tin, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ lại phải đặt niềm tin ở Thái Sơn, một tiền vệ đa năng của Đông Á Thanh Hóa.

Thành Trung (áo đen) đang rất được kỳ vọng - Ảnh: Tuổi trẻ

Thành Trung (áo đen) đang rất được kỳ vọng - Ảnh: Tuổi trẻ

Bài toán tấn công
Trong khi khâu phòng ngự của U22 Việt Nam được đánh giá là rất mạnh với nhiều cầu thủ xuất sắc, có thể hình, thể lực và bản lĩnh thì khâu tấn công, đặc biệt là ở khả năng dứt điểm lại đang khiến HLV Kim Sang-sik đau đầu. Về cơ bản, U22 Việt Nam vẫn chưa thể tìm được một “sát thủ vòng cấm” thực sự, một cầu thủ sinh ra là để săn bàn và cụ thế hóa mọi cơ hội mà đồng đội tạo ra thành bàn thắng hay một trung phong đúng nghĩa.

Những tiền đạo tốt nhất của U22 Việt Nam hiện tại là Đình Bắc, Vĩ Hào, Thanh Nhàn đều chỉ mạnh khi được bố trí đá tiền đạo cánh nhờ có tốc độ, kỹ thuật tốt. Khi được kéo vào trung lộ, họ đều không thể hiện được hết những phẩm chất của mình. Tiền đạo có thể hình tốt nhất và có thể đá trung phong là Ngọc Mỹ phong độ cũng không thật ổn. Quốc Việt thể hình lại quá nhỏ và không có phong độ cao thời gian gần đây.

Sự xuất hiện của Lê Phát và Nguyễn Thái Quốc Cường có thể sẽ giúp ông Kim Sang-sik có thêm giải pháp cho hàng công khi bộ đôi này đều đá rất hay ở vị trí tiền đạo lùi nhờ sở hữu kỹ thuật tốt và khả năng sút xa, kiến tạo rất ổn. Văn Thuận cũng là một lựa chọn cho vị trí phía sau hàng tiền đạo nhờ kinh nghiệm dạn dày, lối chơi ngẫu hứng và khả năng dứt điểm đa dạng.

Đình Bắc sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 - Ảnh: tuoitre

Đình Bắc sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 - Ảnh: tuoitre

Trong bối cảnh hàng công chưa tạo được sự an tâm cần thiết, sự trở lại của Bùi Vĩ Hào sau chấn thương và phong độ chói sáng của Đình Bắc sẽ là động lực cho U22 Việt Nam. Vĩ Hào là cầu thủ có kinh nghiệm, luôn được HLV Kim Sang-sik tin tưởng và thậm chí còn được trao suất đá chính ở ĐTQG. Thể hình mỏng cơm là điểm yếu nhưng bù lại anh có tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm đa dạng, có thể chơi tốt cả ở hai bên cánh. Trong khi đó Đình Bắc từng được đánh giá là đầy tiềm năng ở vị trí trung phong nhưng thực tế lại mạnh hơn khi được xếp đá tiền đạo cánh trái. Kỹ thuật, lối đá lỳ lợm, tốc độ và thể hình tốt chính là những điểm mạnh của cầu thủ này cần được ông thầy người Hàn Quốc khai thác triệt để.

Với ưu thế có sự chuẩn bị dài hơi với nhiều trận đấu quốc tế cùng lực lượng gần như mạnh nhất, bỏ qua kết quả ở Panda Cup vì chỉ là giải đấu thử nghiệm, U22 Việt Nam đang được đánh giá là ứng viên số 1 cho tấm HCV SEA Games 33. Từ giờ đến ngày khai mạc, U22 Việt Nam cần được làm mới hơn nữa để có thể cho thấy được sự nổi trội thật sự của mình.

Theo kế hoạch, trong những ngày tới, HLV Kim Sang Sik và các học trò sẽ tiếp tục rèn quân tại Vũng Tàu. Đội sẽ luyện chiến thuật, hoàn thiện lối chơi và đánh giá phong độ của từng cầu thủ. Đây là giai đoạn quan trọng để ban huấn luyện tìm ra bộ khung tối ưu nhất trước khi chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ lên đường sang Thái Lan tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.

DanhSach-U22VN-TapHuanSG2025
 
Đức Bình
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe