Ngày hội hiến máu "Giọt hồng tri ân" khai mạc tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

(Health+) Ngay từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội đã được tích cực diễn ra với lực lượng tình nguyện viên rất đông đảo.

Từ 6h30, đoàn Hành trình đỏ đã có màn diễu hành tuyên truyền hiến máu tình nguyện qua Nhà hát lớn TP.Hà Nội và Tượng đài Lê-nin.

Sau màn diễu hành, Chương trình tiến hành khai mạc với sự tham gia của các đại biểu đại diện Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, đại diện các nhãn hàng tài trợ và đông đảo tình nguyện viên của Chương trình và người hiến máu.


Đông đảo Đại biểu đại diện Bộ Y tế, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu Quốc gia và các tình nguyện viên đã tham dự Lễ khai mạc

Tại buổi lễ, ông Ngô Tiến Dụng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP.Hà Nội đã phát biểu khai mạc Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân”.


Ông Lê Tiến Dụng phát biểu khai mạc

Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, Hành trình đỏ 2014 phối hợp với Bạn chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 25 tỉnh, thành phố, tính tới ngày 24/7 đã đi qua 24 địa phương, phối hợp với lực lượng tình nguyện viên địa phương, thực hiện trên 1000 ngày công tuyên truyền, phát 60.000 tờ thông tin, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về bệnh tan máu bẩm sinh, diễu hành cổ động Hành trình đỏ, tuyên truyền đến khoảng 500.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và tan máu bẩm sinh, vận động được trên 25.000 người đăng ký hiến máu, phối hợp tổ chứ 32 ngày hội hiến máu, tiếp nhận được 13.939 đơn vị máu. Cùng đó, các hoạt động tri ân, hướng về cội nguồn được thực hiện như: Dâng hương tại đài tưởng niệm, thăm nghĩa trang liệt sĩ, thăm các di tích lịch sử, cách mạng…


CTV3
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội