Guinea đứng đầu về tỷ lệ tử vong do virus Ebola

Nỗi sợ hãi Ebola trên một chuyến bay US Airways rời Philadelphia (Nguồn ảnh: ABC New)

Ebola: Đặt mục tiêu đẩy lùi đại dịch trong 60 ngày

Chỉ còn 3 nước Tây Phi “duy trì” Ebola

Thêm quốc gia công bố hết dịch Ebola

Tìm ra "cái nôi" của đại dịch Ebola

Vaccine Ebola - Cả thế giới gồng mình

Tại Guinea có 3.155 trường hợp mắc, 2.091 trường hợp tử vong (tỷ lệ 66%); Liberia có 9.238 trường hợp mắc, 4.037 trường hợp tử vong (tỷ lệ 44%); Sierra Leone với 11.301 trường hợp mắc, 3.461 trường hợp tử vong (tỷ lệ 31%).

Tại 3 quốc gia Tây Phi này vẫn có những khu vực diễn biến dịch Ebola phức tạp, báo cáo trong tuần đến 22/2 ghi nhận 99 trường hợp mắc mới (Sierra Leone 63, Guinea 35, Guinea 1). Ngoài ra, tại các nước khác trên thế giới trước kia có người mắc Ebola cho đến nay đã qua hơn 1 tháng mà chưa ghi nhận ca mắc mới.

Theo tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do virus Ebola tính đến ngày 25/2, cả thế giới ghi nhận 23.795 trường hợp mắc, trong đó 9.653 trường hợp tử vong.

Cũng theo WHO đến ngày 25/2 ghi nhận số nhân viên y tế nhiễm Ebola là 863 trường hợp, trong đó 505 tử vong (tỷ lệ tử vong 59%).

WHO khuyến cáo các quốc gia không bị ảnh hưởng tiếp tục giám sát, sẵn sàng ứng phó vì dịch bệnh Ebola vẫn là một nguy cơ lớn.

Vi Dũng H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn