Vụ bé sơ sinh tử vong ở BV Đầm Dơi: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Bệnh viện Đa khoa huyện Đầm Dơi (Cà Mau) - nơi xảy ra vụ việc

Làm thế nào khi trẻ sơ sinh bị ngạt mũi?

Hiểm họa khôn lường khi bé tắm nước dừa, nước lá

Mẹo nhỏ giúp mẹ xử trí khi bé sơ sinh bị ngạt mũi

Nửa triệu trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm vì... bệnh viện bẩn!

Trước đó, như báo chí đã thông tin, vào ngày  22/3, sản phụ Lê Kim Bế (25 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi) được đưa vào BVĐK huyện Đầm Dơi khám thai. Tại đây, do thấy sản phụ Bế đau đớn thất thường nên người nhà đã đề nghị mổ bắt con sớm. Tuy nhiên, bác sĩ Lê Mỹ Nương (Trưởng Khoa Sản- BVĐK huyện Đầm Dơi) trực tiếp khám và tư vấn rằng thai bình thường, có thể sinh thường được, không cần mổ.

Sáng ngày 23/3, sản phụ Bế được đưa vào phòng chờ sinh. Đến giờ nghỉ trưa, các bác sĩ đã rời khỏi BV, chỉ còn lại hai y tá trực. Lúc này, người nhà lại một lần nữa yêu cầu gọi bác sĩ đến khám vì thấy sản phụ đau bụng dữ dội, nhưng y tá cho rằng gần sanh nên việc đau bụng là chuyện bình thường.

Đến khoảng 14h chiều ngày 23/3, bác sĩ Lê Mỹ Nương vào BV khám cho sản phụ Bế và thấy tình hình bất ổn nên đề nghị đưa lên ca mổ bắt con ngay. Bé sơ sinh được mổ ra nặng 3,4kg nhưng có dấu hiệu bị ngạt. Sau khi được hồi sức cấp cứu, bé được chuyển đến BV Sản - Nhi Cà Mau chăm sóc. Đến sáng ngày 26/3 thì bé tử vong.

Theo kết quả giám định của Hội đồng chuyên môn BV Sản - Nhi Cà Mau cho thấy, bé sơ sinh tử vong do ngạt khi mổ.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn