Y tế tuần: Bệnh viện Chợ Rẫy có 2 Phó giám đốc mới

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định cho 2 tân Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Hợp tác y tế Việt Nam - Đan Mạch: Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu

Đằng sau cơn khủng hoảng ngành y tế ở Hàn Quốc

Bộ Y tế đề nghị xác minh, xử lý vụ "bác sĩ mổ nhầm bệnh nhân" ở Lâm Đồng

Chủ tịch Quốc hội: Ngành y tế đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất

Bệnh viện Chợ Rẫy có 2 Phó giám đốc mới

Chiều 6/3, tại TP.HCM, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách chuyên môn và Phó giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Chợ Rẫy cho BS.CKII Phạm Thanh Việt - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp kiêm Phụ trách phòng trang thiết bị y tế và Phó giám đốc phụ trách kinh tế đối với TS.DS Nguyễn Quốc Bình - Giám đốc Trung tâm DI & ADR kiêm trưởng khoa Dược, Bệnh viện Chợ Rẫy. Quyết định có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký ban hành.

Trong 23 năm công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tân Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Thanh Việt đã trải qua các vị trí: Là bác sĩ khoa cấp cứu, bác sĩ tại phòng kế hoạch tổng hợp, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp kiêm phụ trách khoa tạo hình thẩm mỹ, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp kiêm phụ trách phòng trang thiết bị y tế của bệnh viện.

TS.DS Nguyễn Quốc Bình từng là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex (Bộ Y tế). Năm 2010, ông Bình về công tác tại khoa Dược - Bệnh viện Chợ Rẫy cho đến nay.

PGS.TS Doãn Ngọc Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y tế Công cộng

Ngày 4/3 tại Trường Đại học Y tế công cộng đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y tế Công cộng nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao quyết định cho PGS.TS Doãn Ngọc Hải - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao quyết định cho PGS.TS Doãn Ngọc Hải - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có các quyết định công nhận và điều động viên chức đối với PGS.TS Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường về công tác tại Trường Đại học Y tế Công cộng và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Doãn Ngọc Hải bày tỏ sẽ dành toàn bộ tâm huyết và trí tuệ với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cao nhất, với kinh nghiệm 10 năm là Viện trưởng trước đó sẽ đoàn kết cùng với tập thể ban giám hiệu và viên chức người lao động nhà trường hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ Bộ Y tế giao, đưa Trường Đại học Y tế Công cộng phát triển toàn diện, vững mạnh đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân của Quận Bắc Từ Liêm, người dân TP. Hà Nội nói riêng và sức khỏe người dân nói chung.

Cứu sống bệnh nhi non tháng có nhiều khiếm khuyết cơ thể

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vừa phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhi sơ sinh chỉ nặng 1,75kg với nhiều biến chứng và dị tật cơ thể.

Hiện bệnh nhi đang được chăm sóc phục hồi, có nhiều tín hiệu tốt - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Hiện bệnh nhi đang được chăm sóc phục hồi, có nhiều tín hiệu tốt - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Được biết, mẹ của bệnh nhi này sinh năm 2007, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cháu bé sinh ra với các dị tật bẩm sinh như khe hở thành bụng, từ khi sinh ra ruột của bé bị sổ ra ngoài, nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Ê-kip liên chuyên khoa tiến hành hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật ngay sau đó.

Sau hơn 1 giờ chạy đua với thời gian, với sự phối hợp nhịp nhàng của các y bác sĩ, kỹ thuật viên liên chuyên khoa, ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhi được xếp các quai ruột vào ổ bụng và tạo hậu môn nhân tạo (bệnh nhi bẩm sinh không có hậu môn). Hậu phẫu, bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt tại đơn nguyên Hồi sức tích cực - Chống độc nhi - Sơ sinh.

Suy gan, tổn thương thận vì nuốt mật cá trắm 3kg

Trung tâm chống độc – Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị tổn thương thận, suy gan do ngộ độc mật cá trắm.

Bệnh nhân là nữ (56 tuổi) ở Hải Dương, đã nuốt mật cá trắm sống do nghe nhiều người "mách" mật cá rất tốt cho sức khỏe, ăn mật cá sống có thể chữa được nhiều bệnh. Nữ bệnh nhân cho biết, trước khi vào viện khoảng 2 ngày, bệnh nhân đã ra chợ xin mật con cá trắm 3kg và nuốt sống. Khoảng 5 giờ sau, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn nhiều ra thức ăn, dịch tiêu hóa, đi đại tiện liên tục 6 lần trong 3 giờ đồng hồ, phân lỏng. Nghĩ bị trúng gió, bệnh nhân nhờ người nhà đi gọi người đến nhà tiêm và truyền dịch nhưng không đỡ. Sau 2 ngày bệnh nhân mệt nhiều, đau bụng âm ỉ liên tục, buồn nôn, nôn nhiều, còn tiêu chảy, tiểu ít, phù chân tăng dần.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc mật cá, với các biểu hiện lâm sàng: Rối loạn tiêu hóa; Tổn thương thận cấp (thiểu niệu, vô niệu, tăng ure, Creatinine máu, phù); Hủy hoại tế bào gan (tăng AST, ALT); Suy gan cấp (vàng da, tăng Blirubin…)

Sau một thời gian điều trị tích cực bằng các phương pháp bù dịch, điện giải, lợi tiểu và lọc máu IHD, các bác sĩ tiên lượng trên 95% bệnh nhân sẽ hồi phục không để lại di chứng. Chức năng gan sẽ phục hồi sau 1 tuần điều trị. Chức năng thận phục hồi sau 2-4 tuần điều trị.

 
Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội