Tính đến sáng sớm ngày 28/5, đã có 109 trẻ mẫu giáo được đưa đến bệnh viện kiểm tra, trong đó có 69 trẻ đã được xác nhận bị ngộ độc thực phẩm.

Trường mẫu giáo trên là trường tư nhân, trông giữ khoảng 198 trẻ. Chiều 27/5, sau bữa ăn, có nhiều trẻ của trường bị đi ngoài và nôn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, thành phố Hải Khẩu đã nhanh chóng đưa các cháu đến 6 bệnh viện trong thành phố để chữa trị và theo dõi.

Hiện nay, những trẻ em có các triệu chứng nhẹ sau khi được thăm khám, điều trị đã về nhà, những trường hợp nặng được giữ lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Trung tâm Khống chế dịch bệnh thành phố Hải Khẩu đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Cục Giám sát, kiểm tra, kiểm dịch thuốc và thực phẩm của thành phố cũng đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra./.