Nửa đêm "đánh úp" lò mổ chui, thu hơn 1 tấn vịt

Dù đã bị xử lý nhiều lần nhưng lò mổ chui vẫn tái phạm với quy mô ngày càng tăng

Hiện trường lò mổ vịt trái phép - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Tại hiện trường, Đoàn kiểm tra ghi nhận có 59 con vịt đang cắt tiết, 158 con vịt đang chờ giết mổ và 164 con vịt làm sẵn (tổng trọng lượng 1.047 kg ) và một số dụng cụ để giết mổ. Toàn bộ lô hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, không rõ nguồn gốc, được giết mổ trực tiếp trên nền nhà rất dơ bẩn, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y.

Theo quy định, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm sau đó tùy vào kết quả sẽ xử lý lô hàng (tiêu hủy hoặc cấp giấy kiểm dịch cho lô hàng) nhưng ông Dương Hỷ Nhỏ đã làm đơn xin tự nguyện tiêu hủy toàn bộ lô hàng và chịu toàn bộ chi phí tiêu hủy. Ngoài ra, ông này còn bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trước đó, vào tháng 9/2014, tại địa chỉ trên Đoàn Liên ngành huyện Bình Chánh cũng ập vào kiểm tra và phát hiện quả tang hành vi giết mổ vịt trái phép với tang vật trên 800 kg vịt các loại.

PV
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn