3 tấn mứt bẩn chuẩn bị đưa ra chợ Tết ở Đà Lạt

Hơn 3 tấn mứt hư hỏng bị phát hiện. Ảnh: Khánh Hương.

8 ô tô chở hơn 100 tấn hàng lậu bị bắt giữ

Thực phẩm lậu Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Hà Nội: Tràn lan màng bọc thực phẩm Trung Quốc

Sáng 10/1, Công an kinh tế Lâm Đồng ập vào kiểm tra nhà kho ở đường Ngô Thì Sỹ, phường 4, TP Đà Lạt, phát hiện hơn 3 tấn mứt có nguồn gốc Trung Quốc, hóa đơn chứng từ không hợp lệ.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thùng chứa 11 loại mứt khác nhau như: đào hồng, đào xanh, mơ, cà chua, mận, chanh, atiso, khoai, chuối… đã chảy nước, bốc mùi hôi thối, hư hỏng.

Ông Nguyễn Văn Toàn (40 tuổi), chủ số mứt cho biết, lô hàng được mua từ Trung Quốc rồi vận chuyển bằng đường sắt từ Bắc vào TP HCM, sau đó phân lẻ đưa lên Đà Lạt tiêu thụ.

Hơn 3 tấn mứt bị thu giữ, tiêu hủy theo quy định. "Số mứt trên thường được các chủ cơ sở 'hô biến' thành đặc sản Đà Lạt nhằm đánh lừa người mua hàng", một cán bộ điều tra cho biết. 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Kinh doanh - Tiêu dùng