Bác sĩ cấp cứu chia sẻ 6 sai lầm cần tránh để bảo vệ bản thân

Sau nhiều năm làm việc, các bác sĩ cấp cứu đã đúc kết được những sai lầm thường gặp mà ai cũng có thể mắc phải.

Podcast: Cách phòng tránh hóc dị vật ở trẻ khi ăn hoa quả

Những sai lầm phải trả giá bằng tính mạng trên đường chạy trail

Phòng tránh tai nạn bỏng trong sinh hoạt hàng ngày ở trẻ em

Podcast: Biện pháp xử trí đúng cách khi gặp tai nạn điện giật

1. Đừng bao giờ gác chân lên bảng táp-lô ô tô

Ngồi gác chân lên táp-lô là một thói quen của nhiều người khi ngồi trên trên ô tô, tuy nhiên làm như vậy sẽ để lại những chấn thương nặng nề khi xảy ra tai nạn.

Ngồi gác chân lên táp-lô là một thói quen của nhiều người khi ngồi trên trên ô tô, tuy nhiên làm như vậy sẽ để lại những chấn thương nặng nề khi xảy ra tai nạn.

Khi ngồi ở ghế phụ, nhiều người thường có thói quen gác chân lên táp-lô. Tuy nhiên, bác sĩ Ryan Gerecht, Giám đốc Y tế Cấp cứu tại Trung tâm Y khoa Dartmouth Hitchcock (Mỹ), cảnh báo đây là hành động cực kỳ nguy hiểm.

Túi khí chỉ mất chưa đầy 0,05 giây để bung ra. Khi đó, đầu gối, hông và cả chân của bạn có thể bị đẩy mạnh vào mặt, gây chấn thương sọ não, gãy xương, trật khớp, thậm chí là tổn thương tủy sống.

2. Luôn bảo vệ mắt khi làm vườn

Theo bác sĩ Chidinma Nwakanma tại Đại học Y Pennsylvania (Mỹ), mỗi năm có khoảng 188.000 người phải nhập viện vì "dị vật trong mắt." Phần lớn tai nạn xảy ra khi làm vườn hoặc cưa gỗ mà không đeo kính bảo hộ. Bà chia sẻ, bà từng chứng kiến nhiều bệnh nhân phải cắt bỏ mắt chỉ vì một mảnh vụn bắn vào.

Bác sĩ Aaryn Hammond tại Trung tâm Y tế Atrium Health Wake Forest Baptist (Mỹ), cho biết mặc dù có thể trông không được "ngầu" cho lắm nhưng đeo một chiếc kính bảo hộ đơn giản có thể bảo vệ thị lực của bạn khỏi những mảnh vụn.

3. Không cắt cỏ bằng dép hay giày hở mũi

Bác sĩ Ryan LaFollette tại Đại học Cincinnati (Mỹ) đã điều trị cho nhiều trường hợp bị máy cắt cỏ gây thương tích nặng do bệnh nhân mang dép xỏ ngón hoặc giày hở mũi. Ông cảnh báo: "Chỉ cần trượt chân thôi cũng có thể dẫn đến cụt ngón hoặc mất cả bàn chân."

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng tuyệt đối khuyên không cho trẻ nhỏ ngồi chung xe cắt cỏ. "Những tai nạn với loại xe này xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ," bác sĩ Darnell Gordon, chuyên khoa y học cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Howard (Mỹ) nhấn mạnh.

4. Cẩn thận khi nấu ăn

Giữ trẻ tránh xa khu vực làm bếp khi bạn đang nấu ăn hay chuẩn bị đồ uống nóng.

Giữ trẻ tránh xa khu vực làm bếp khi bạn đang nấu ăn hay chuẩn bị đồ uống nóng.

Khi nấu ăn, nhiều người thường đặt nồi nước sôi với phần tay cầm hướng ra ngoài cho tiện. Tuy nhiên, theo bác sĩ Gerecht, đây là một cái bẫy nguy hiểm nếu trong bếp có trẻ nhỏ.

Ông giải thích: "Chỉ cần bạn quay lưng một chút, trẻ có thể với tay kéo nồi đổ ập lên người." Bỏng do nước sôi chiếm hơn một phần ba số ca nhập viện tại các trung tâm bỏng ở Mỹ, trong đó 61% là trẻ dưới 5 tuổi.

5. Nếu bị nghẹn, hãy cầu cứu ngay

Nghẹn thức ăn là nguyên nhân tử vong do tai nạn đứng thứ tư tại Mỹ. Tuy nhiên, bác sĩ Matthew Bitner tại Đại học Nam Carolina (Mỹ) cho biết, khi bị nghẹn ở nơi công cộng, nhiều người lại có thói quen chạy vào nhà vệ sinh.

"Vấn đề là trong đó chẳng có ai giúp bạn cả," ông nói. Thay vào đó, hãy ở lại chỗ đông người, dùng tay ôm cổ ra hiệu "tôi đang nghẹn" để được cấp cứu kịp thời.

6. Không dùng thuốc kê đơn của người khác

Nhiều người có thói quen "cho mượn" thuốc kháng sinh hoặc thuốc dị ứng còn thừa. Bác sĩ LaFollette cảnh báo, ngay cả người thân trong gia đình cũng không có cùng hồ sơ bệnh lý.

Bác sĩ Nwakanma bổ sung: "Bạn không thể biết cơ thể mình sẽ phản ứng thế nào, thậm chí có thể dị ứng nặng." Ngoài ra, việc tự ý dùng thuốc cũng có thể làm trì hoãn việc điều trị đúng cách.

 
Việt An (Theo nytimes.com)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp