Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị ngừng tim trong lúc chơi thể thao - Ảnh: BVCC
Thuốc giả không vào bệnh viện, thực phẩm giả tràn lan trên thị trường!
Nắng nóng có thể làm tăng tốc độ già hoá
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 khi nào bắt đầu đi vào hoạt động?
Học sơ cấp cứu cơ bản với các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Lại ghi nhận ca ngừng tim khi chơi pickleball
Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, ngày 26/8, Khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận bệnh nhân 49 tuổi trong tình trạng tím tái toàn thân, hôn mê sâu, ngừng thở và ngừng tim. Người nhà cho biết bệnh nhân đã đột ngột bị ngã xuống khi chơi pickleball, sau đó được người chơi cùng tiến hành ép tim và gọi xe cấp cứu.
Trong 25 phút trên đường vận chuyển đến viện, bệnh nhân tiếp tục được cấp cứu, ép tim liên tục. Tại bệnh viện, bệnh nhân có nhịp tim trở lại sau 15 phút cấp cứu tích cực, được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển sang đơn vị tim mạch can thiệp để tiến hành chụp mạch và đặt stent mạch vành cấp cứu.
Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị trong tình trạng sốc rất nặng, hôn mê sâu. Tại đây, bệnh nhân được lọc máu liên tục, cho thở máy, sử dụng các thuốc vận mạch, trợ tim….
Khoa Hồi sức tích cực đã kết nối hội chẩn Tele-ICU (hồi sức cấp cứu trực tuyến) với Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhằm tối ưu hóa phác đồ điều trị. Sau 9 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn, tỉnh táo hơn và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
BSCKI Nguyễn Viết Hải, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhận định, bệnh nhân được cứu sống là nhờ cấp cứu ngừng tuần hoàn ban đầu ngay tại chỗ và trên đường vận chuyển, từ đó giúp duy trì tuần hoàn não. Bên cạnh đó, còn có sự phối hợp nhanh chóng, ăn ý giữa các khoa trong bệnh viện và sự chỉ đạo, hỗ trợ về chuyên môn kịp thời từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội qua hệ thống Tele-ICU.
Trước đó, tháng 4 năm nay, chính đơn vị từng tiếp nhận một nam bệnh nhân sinh năm 1971 tử vong sau khi ngã quỵ, bất tỉnh khi chơi pickleball. Nạn nhân nhanh chóng được cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thời điểm đó là lúc trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có đợt nắng nóng rất gay gắt kéo dài, nhiệt độ từ 35-37 độ C.
Khám chữa bệnh từ xa nhờ Tele-ICU

Hội chẩn trực tuyến bằng Tele-ICU kết nối bác sĩ từ Hà Tĩnh tới Hà Nội - Ảnh: BVCC
Tele-ICU là một bộ phận trong hệ sinh thái Telehealth ứng dụng công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh, chuyển đổi số y tế mà Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã triển khai từ trong đại dịch COVID-19.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh là một trong những đơn vị đã khám chữa bệnh từ xa với tuyến trên, thực hiện hội chẩn kịp thời cho nhiều ca bệnh khó, không để lỡ thời gian vàng.
Tele-ICU đang cho thấy lợi ích vượt trội trong những tính huống cấp bách. Thông qua chương trình Tele-ICU, những người bệnh ở vùng sâu vùng xa không có thời gian, điều kiện để chuyển tuyến vẫn được các chuyên gia đầu ngành hội chẩn trực tiếp để đưa ra phác đồ cấp cứu điều trị hiệu quả nhất.
Với sứ mệnh là bệnh viện trực thuộc trường Đại học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội luôn đặt ba mục tiêu hàng đầu gồm: Chăm sóc sức khỏe người dân, đào tạo chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu khoa học. Bệnh viện cũng liên tục cử các bác sĩ ở các chuyên khoa khác nhau về công tác tại các bệnh viện tuyến cơ sở ở Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Lào Cai, những địa bàn còn hạn chế về cơ sở vật chất, thuốc men và trang thiết bị.
Chơi pickleball sao cho an toàn?
Phong trào chơi pickleball bỗng dưng phổ biến trong vòng 1-2 năm trở lại đây, kéo theo nhiều tin tức về những ca đột quỵ, ngừng tim trên sân cầu. Theo các chuyên gia, pickleball là môn thể thao có cường độ trung bình, được ưa chuộng trong cộng đồng người trung niên và cao tuổi nhờ tính giải trí cao và khả năng vận động toàn thân.
Tuy nhiên, với những người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, bất kỳ hoạt động thể lực nào cũng có thể trở thành yếu tố khởi phát biến cố tim mạch nếu không được theo dõi sức khỏe sát sao.
Người có bệnh lý nền nên sàng lọc sức khỏe, xin tư vấn của bác sĩ trước khi chơi thể thao. Ngoài ra, còn cần trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản về hồi sức tim phổi (trong trường hợp ngừng tim), sơ cứu đột quỵ, say nắng và các chấn thương có thể xảy ra.
Bình luận của bạn