Trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc bệnh ho gà
Dấu hiệu nhận biết bệnh ho gà
Hy hữu phát hiện trường hợp mắc bệnh ho gà ở người lớn
Bệnh ho gà quay trở lại: Đâu là nguyên nhân?
5 điều cha mẹ cần biết về bệnh ho gà ở trẻ nhỏ
Bệnh ho gà là một bệnh truyền nhiễm cấp tính có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp, bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng hay gặp và nguy hiểm nhất là trẻ sơ sinh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) đã báo cáo hơn 25.000 trường hợp trên khắp EU/EEA vào năm 2023 và hơn 32.000 trường hợp chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024.
“Triệu chứng ho gà ở trẻ sơ sinh khác biệt rõ rệt so với trẻ lớn hoặc người lớn, đặc biệt là nguy cơ ngừng thở (ngưng thở) thay vì tiếng ho rít điển hình”, bác sĩ Caitlin Li, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Ann & Robert H. Lurie ở Chicago, cho biết.
Bệnh ho gà ở trẻ sơ sinh có thể gây ra tình trạng tăng bạch cầu mạnh (leukocytosis) - một dấu hiệu có thể nhầm lẫn với các bệnh khác như ung thư.
Vì sao số ca mắc ho gà đang gia tăng?
Một trong những nguyên nhân chính khiến số ca ho gà tăng mạnh là do hiệu ứng “bật lại” sau đại dịch. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, việc đeo khẩu trang phổ biến, đóng cửa trường học và hạn chế tụ tập đã giúp làm giảm sự lây lan của nhiều bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm cả ho gà.
Bên cạnh đó, ho gà vốn có chu kỳ bùng phát tự nhiên, thường tăng trở lại sau mỗi 3 đến 5 năm, ngay cả ở những quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine cao.
Phòng ngừa bệnh ho gà thế nào?
Trẻ sơ sinh là đối tượng rất dễ bị tổn thương, các chuyên gia nhấn mạnh rằng tiêm vaccine phòng ho gà trong thai kỳ là biện pháp phòng ngừa cực kỳ quan trọng. Các kháng thể từ mẹ truyền sang con qua nhau thai sẽ giúp bảo vệ trẻ trong những tuần đầu đời.
“Vì trẻ sơ sinh có nguy cơ gặp biến chứng cao, việc tiêm vaccine phòng ho gà cho phụ nữ mang thai là vô cùng quan trọng, giúp bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi căn bệnh có thể gây tử vong này. Tiêm chủng rộng rãi cũng là công cụ thiết yếu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, bác sĩ Caitlin Li nhấn mạnh.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáp trẻ em nên tiêm 5 liều vaccine DTaP (phòng bạch hầu, uốn ván và ho gà) từ 2 tháng đến 6 tuổi, cùng với một liều nhắc lại ở tuổi thiếu niên.
Tuy nhiên, theo CDC biện pháp cấp bách và quan trọng nhất chính là tiêm vaccine ho gà cho tất cả phụ nữ mang thai trong mỗi lần mang thai, lý tưởng nhất là trong khoảng tuần thứ 27 đến 36 của thai kỳ. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, việc tiêm phòng cho mẹ có thể giảm tới 85% nguy cơ ho gà nặng ở trẻ sơ sinh.
Ngoài việc tiêm chủng định kỳ cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu (WHO Europe) cũng khuyến cáo người mắc ho gà cần được điều trị kháng sinh sớm và tránh tiếp xúc với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Việc sử dụng thuốc phụ thuộc vào diễn tiến của bệnh cũng như tình trạng sức khỏe, vì vậy cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào.
Bình luận của bạn