Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng ca mắc tay chân miệng dịp đầu năm học - Ảnh minh họa: Hiệp Nguyễn/Sức Khỏe+.
Trẻ vừa khỏi tay chân miệng, khi nào nên đi học lại?
Dấu hiệu cảnh báo tay chân miệng trở nặng ở trẻ
Sốt xuất huyết và tay chân miệng cùng gia tăng mạnh
Podcast: Cách chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng tại nhà
Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.
Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần cả nước ghi nhận trên 3.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, chủ yếu tập trung ở các tỉnh thành phố lớn, đặc biệt là khu vực miền Nam.
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng cao vào tháng 9 và tháng 10. Thời điểm này trùng với lịch khai giảng, trẻ bắt đầu quay lại trường lớp. Nếu các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và phát hiện sớm trẻ mắc bệnh không được thực hiện tốt, nguy cơ lây truyền bệnh trong gia đình và cộng đồng có thể gia tăng.
Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ cùng các cơ sở giáo dục chủ động triển khai nghiêm túc nguyên tắc "3 sạch".
Ăn uống sạch:
- Thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.
- Dụng cụ ăn uống của trẻ phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng.
- Không cho trẻ dùng chung khăn mặt, khăn tay, cốc, bát, thìa và các vật dụng cá nhân.
Ở sạch:
- Thường xuyên làm sạch nơi ở, lớp học và khu vực trẻ vui chơi.
- Lau sạch các bề mặt và vật dụng trẻ thường xuyên tiếp xúc như đồ chơi, dụng cụ học tập, bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang và sàn nhà bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa.
- Giữ nhà ở, lớp học thông thoáng, sạch sẽ; thu gom và xử lý chất thải, tã của trẻ hợp vệ sinh.
Bàn tay sạch:
Trẻ, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn; trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn; sau khi đi vệ sinh; sau khi thay tã, vệ sinh cho trẻ; sau khi chăm sóc trẻ mắc hoặc nghi mắc bệnh.
Bên cạnh đó, trước thời điểm trẻ trở lại trường, các nhà trẻ, trường mầm non và cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh. Cụ thể:
- Cơ sở giáo dục cần bảo đảm đủ nước sạch, xà phòng và khu vực rửa tay thuận tiện; hướng dẫn và duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng cho trẻ.
- Lớp học, đồ chơi, dụng cụ học tập và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc cần được vệ sinh định kỳ. Nhà trường cũng phải theo dõi sức khỏe của trẻ trong thời gian ở trường nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi mắc bệnh.
- Khi trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng hoặc xuất hiện phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông hay những triệu chứng nghi ngờ khác, cơ sở giáo dục cần thông báo cho gia đình để đưa trẻ đi khám kịp thời.
- Nếu ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh hoặc các biểu hiện bất thường tập trung trong cùng lớp, nhóm trẻ, nhà trường cần phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hạn chế nguy cơ bệnh lây lan.
- Khi trẻ có biểu hiện nghi mắc tay chân miệng, Bộ Y tế khuyến cáo cha mẹ cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc gần với trẻ khác, không dùng chung đồ dùng cá nhân, dụng cụ ăn uống và tăng cường vệ sinh bàn tay, đồ chơi cũng như các bề mặt thường xuyên tiếp xúc.
Khi trẻ có các dấu hiệu bất thường như: sốt cao hoặc sốt khó hạ; giật mình nhiều; run tay, chân; quấy khóc bất thường hoặc li bì; nôn nhiều; thở bất thường hoặc có biểu hiện sức khỏe diễn biến xấu… cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.
Bệnh tay chân miệng hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả nếu mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng nâng cao trách nhiệm, duy trì đều đặn những hành vi vệ sinh giản đơn mỗi ngày. Sự chủ động, phối hợp nhịp nhàng giữa ngành Y tế, ngành Giáo dục và phụ huynh chính là "lá chắn" vững chắc nhất bảo vệ sức khỏe thế hệ mầm non trước thềm năm học mới.








Bình luận của bạn