Các nhà khoa học phát hiện 4 gene làm tăng nguy cơ tự tử

Gene di truyền có liên quan đến ý định và hành vi tự tử

Nghiên cứu mới: Bổ sung acid folic có thể giúp giảm nguy cơ tự tử

Vì đâu nên nỗi?

Giải pháp cải thiện đau thần kinh tọa hiệu quả, an toàn từ tự nhiên

Giải pháp cải thiện thoát vị đĩa đệm cột sống cổ an toàn từ tự nhiên

Nghiên cứu mới được công bố bởi Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ tiết lộ gene có liên quan đến ý định và hành vi tự tử. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Duke do PGS.TS Nathan Kimbrel và Allison Ashley-Koch đồng dẫn đầu đã xác định được 4 gene liên quan đến người có ý định tự tử gồm: ESR1, DRD2, DCC và TRAF3.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tự tử là "kẻ giết người" đứng thứ 2 trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu của đàn ông Mỹ dưới 45 tuổi. Nó cũng là nguyên nhân gây tử vong thứ 12 ở người Mỹ nói chung.

 

Mặc dù tỷ lệ tự tử trước đây đã giảm, nhưng đại dịch, khó khăn kinh tế và bạo loạn dân sự gần đây đã đè nặng lên tâm trí người Mỹ. Điều đó khiến tỷ lệ này đang tăng trở lại vào năm 2021, theo CDC.

Để tìm kiếm cơ sở di truyền cho những thống kê này, các nhà khoa học tại Đại học Duke đã tập trung vào mẫu máu của hơn 630.000 cựu quân nhân Mỹ. Hồ sơ của người tham gia chủ yếu là nam giới gốc châu Âu (71,4%), người Mỹ gốc Phi (19,1%), người gốc Tây Ban Nha và gốc Á mang tính đại diện ít nhất (8,1% và 1,3%). Phụ nữ trong cuộc nghiên cứu chỉ chiếm 9%. Các mẫu máu được giải trình để so sánh mã gene của từng cá nhân, sau đó đối chiếu với hồ sơ y tế của những người tham gia để xác định các trường hợp có ý định hoặc nỗ lực tự sát. Hơn 20% người tham gia ghi nhận từng có tiền sử tự tử.

Và dưới đây là 4 gene có liên quan đến ý định tự tử mà các nhà khoa học tìm ra:

- ESR1: Thụ thể nội tiết tố của estrogen và trước đây, nó được biết là có liên quan đến các chẩn đoán về sức khỏe tâm thần như: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và trầm cảm.

- DRD2: Thụ thể của dopamine, chất hóa học có liên quan đến cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng nó cũng được thấy ở bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, rối loạn tâm trạng, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và lạm dụng chất kích thích.

- DCC: Gene được tìm thấy nhiều ở người tử vong do tự tử và liên quan đến một số rối loạn hệ thần kinh.

- TRAF3: Thụ thể quan trọng để kích hoạt phản ứng miễn dịch, nhưng cũng có liên quan đến hành vi chống đối xã hội, sử dụng chất kích thích và ADHD.

Tiến sỹ Nathan Kimbrel cho biết: “Mặc dù gene chiếm nguy cơ thấp so với các nguyên nhân khác nhưng chúng ta cần hiểu rõ hơn về yếu tố sinh học có nguy cơ dẫn đến hành vi tự sát”.

Nhóm nghiên cứu cho rằng 4 gene này có thể làm tăng nguy cơ nảy sinh ý nghĩ và hành vi tự tử, nhưng chúng không định trước vấn đề này sẽ xảy ra. “Càng biết nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tự tử, chúng ta càng có thể ngăn chặn những cái chết bi thảm này”, Tiến sỹ Nathan Kimbrel kết luận.

Lê Tuyết (Theo New York Post)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp