Các Doanh nghiệp của Ấn Độ tham quan Viện Thực phẩm chức năng

Ấn Độ là một trong những quốc gia hàng đầu về dược phẩm và là nhà cung cấp dược phẩm quan trọng đối với Việt Nam.

Đoàn cán bộ Bộ Y tế thăm Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam và Viện Thực phẩm chức năng

PGS.TS Trần Đáng cùng các hội viên VAFF tham dự iPHEX 2022

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược thu hút hơn 260 doanh nghiệp

Nhà phân phối Vinalink Group tham quan Viện Thực phẩm chức năng

Sáng 28/9, nhận lời mời của DS. Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, Phó viện trưởng Viện Thực phẩm chức năng, Hiệp hội Doanh nghiệp Sản xuất Công nghiệp của Ấn Độ đã có buổi tham quan và làm việc với Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam và Viện Thực phẩm chức năng (VIDS) tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Đây là hoạt động tiếp nối chuyến công tác và làm việc của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tại Hội chợ triển lãm Quốc tế về Dược phẩm và Y tế - IPHEX 2022 (diễn ra ngày 21-23/9/2022 tại Ấn Độ), chuyến tham quan và làm việc của đoàn Doanh nghiệp Ấn Độ cũng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972-2022) và 6 năm quan hệ được nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Tại buổi làm việc, với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Hoàng đã giới thiệu về Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam và những công nghệ mà Việt Nam đang áp dụng vào trong sản xuất Thực phẩm chức năng. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó cùng các doanh nghiệp trong Hiệp hội có dịp sang Ấn Độ giao lưu, học hỏi và hợp tác giao thương.  

Đại diện phái đoàn Ấn Độ cũng khẳng định nhận thấy được tiềm năng của Việt Nam trong ngành Thực phẩm chức năng và mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, nhằm thúc đẩy giao thương, kinh doanh giữa các doanh nghiệp 2 nước.

Ngay sau phần trao đổi thông tin, Hiệp hội Doanh nghiệp Sản xuất Công nghiệp của Ấn Độ đã được đích thân Phó Viện trưởng, Thạc sỹ Bùi Thị Hòa đưa đi thăm quan cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học của VIDS. Phái đoàn của Ấn Độ tỏ ra rất ấn tượng về những thông tin, hình ảnh thực tế tại viện VIDS.

Được biết Viện Thực phẩm chức năng là tổ chức khoa học và công nghệ do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam thành lập ngày 12 tháng 09 năm 2008 để thực hiện các hoạt động:

- Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chuyển giao công nghệ liên quan quan đến các nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc thiên nhiên;

- Triển khai thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật;

- Cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, kiểm nghiệm chứng nhận chất lượng, đánh giá, đào tạo....

Viện Thực phẩm chức năng có các đơn vị trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt nhằm chuyên nghiệp hóa và nâng cao chất lượng hoạt động, dịch vụ như:

- Công ty TNHH MTV Chứng nhận chất lượng ASIACERT.

- Trung tâm Nghiên cứu bào chế.

- Trung tâm Kiểm nghiệm.

- Trung tâm Công nghệ sinh học.

- Xưởng Thực nghiệm Công nghệ sinh học.

Viện Thực phẩm chức năng đặt mục tiêu trở thành một trong những viện khoa học hàng đầu khu vực về nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, đặc biệt là nguyên liệu có nguồn gốc công nghệ sinh học.

Hãy cùng nhìn lại một số hình ảnh chuyến tham quan của đoàn Doanh nghiệp Ấn Độ tại Viện Thực phẩm chức năng (VIDS).

Một đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp Sản xuất Công nghiệp của Ấn Độ chia sẻ về các lĩnh vực mà đơn vị này đang hoạt động tại quê nhà.

Một đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp Sản xuất Công nghiệp của Ấn Độ chia sẻ về các lĩnh vực mà đơn vị này đang hoạt động tại quê nhà.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam Nguyễn Xuân Hoàng (phải) chia sẻ thông tin với đại diện của Ấn Độ.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam Nguyễn Xuân Hoàng (phải) chia sẻ thông tin với đại diện của Ấn Độ.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam Nguyễn Xuân Hoàng giới thiệu về Viện Thực phẩm chức năng.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam Nguyễn Xuân Hoàng giới thiệu về Viện Thực phẩm chức năng.

4
Phái đoàn của Ấn Độ đi tham quan cơ sở và trang thiết bị tại VIDS.

Phái đoàn của Ấn Độ đi tham quan cơ sở và trang thiết bị tại VIDS.

Viện phó, Thạc sỹ Bùi Thị Hòa đích thân đưa đoàn đi tham quan và giới thiệu về VIDS

Viện phó, Thạc sỹ Bùi Thị Hòa đích thân đưa đoàn đi tham quan và giới thiệu về VIDS

 
Nhóm PV
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn