Cầm máu đúng cách: Những bước cần thực hiện ngay

ThS.BS Nguyễn Hoàng Nguyên hướng dẫn các bước xử trí vết thương chảy máu

9 khuyến nghị trong chế độ dinh dưỡng cải thiện sức khỏe tim mạch

Podcast: Bí quyết ăn kem, uống nước đá không lo buốt răng

Làm trắng răng bằng than hoạt tính sao cho đúng?

Ăn mặn có thể làm suy giảm trí nhớ?

Theo ThS.BS Nguyễn Hoàng Nguyên, quản lý chuyên môn y tế tại Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing chia sẻ trong tọa đàm trực tuyến “Du lịch an toàn mùa cao điểm” do Tạp chí Sức khỏe+ tổ chức, trẻ em thường xuyên vui chơi, vận động nên dễ bị thương khi va chạm với kính hoặc các vật cứng. Có trường hợp vết thương hở lớn, lượng máu mất khá nhiều, nếu không xử trí kịp thời, trẻ có thể rơi vào tình trạng sốc mất máu.

Sốc mất máu là tình trạng cơ thể bị mất một lượng máu lớn khiến hệ tuần hoàn không còn đủ thể tích để cung cấp oxy và dưỡng chất cho các cơ quan quan trọng như não, tim, thận. Trẻ có thể xuất hiện các dấu hiệu như da nhợt nhạt, lạnh; Mạch nhanh; Thở gấp; Lơ mơ hoặc li bì, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến sức khỏe.

Dưới đây là các bước xử trí được ThS.BS Nguyễn Hoàng Nguyên chia sẻ:

1. Xử trí vết thương chảy máu không có dị vật

Bước 1: Loại bỏ quần áo ở vị trí tổn thương để lộ rõ vết thương (nên sử dụng kéo để cắt quần áo).

Bước 2: Nhanh chóng ấn chặt vải sạch, áo, gạc hoặc yêu cầu trẻ giữ tay thật chặt vào vết thương đang chảy máu.

Bước 3: Gọi cấp cứu số 115, cho trẻ nằm và kê chân lên cao.

Bước 4: Đặt gạc sạch và tiến hành băng bó vết thương.

Bước 5: Kiểm tra tuần hoàn bằng cách ấn vào vùng da phía dưới vị trí băng trong 5 giây. Nếu màu hồng không trở lại trong vòng dưới 2 giây, bạn băng đã quá chặt, cần nới lỏng hơn một chút.

2. Xử trí vết thương chảy máu có dị vật

Tuyệt đối không cố gắng lấy dị vật ra khỏi vết thương. Cầm máu bằng cách ấn chặt 2 mép vết thương xuống. Đặt băng cuộn ở 2 bên mép vết thương và băng lại.

Lưu ý: Trong quá trình băng vết thương, nếu máu thấm ra khỏi lớp gạc đầu tiên, hãy đặt thêm lớp gạc tiếp theo và băng chặt lại. Nếu máu vẫn tiếp tục thấm ra, cần tháo bỏ cả 2 lớp gạc và thực hiện băng lại từ đầu.

 
Đào Dung
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ