WHO: Trẻ em gái 13-15 tuổi ở Châu Âu có tỷ lệ hút thuốc nhiều nhất thế giới

WHO cảnh báo về xu hướng tiêu thụ thuốc lá "đặc biệt đáng lo ngại" ở phụ nữ và giới trẻ tại Châu Âu - Ảnh: Shutterstock.

Sữa Aptamil bị thu hồi tại Anh và Châu Âu, Việt Nam yêu cầu rà soát khẩn

Dấu ấn trí tuệ nhân tạo trong y tế châu Âu năm 2025

Chuyên gia chỉ ra 7 loại thực phẩm quen thuộc làm tăng nguy cơ ung thư

COP11: Ưu tiên bảo vệ giới trẻ trước “nạn dịch” thuốc lá mới

Theo The Guardian, phân tích mới của WHO cảnh báo Châu Âu đang trên đà duy trì vị trí là khu vực tiêu thụ thuốc lá lớn nhất toàn cầu đến năm 2030, với xu hướng “đặc biệt đáng lo ngại” ở phụ nữ và giới trẻ.

Hiện có khoảng 62 triệu phụ nữ trưởng thành hút thuốc tại Châu Âu – tương đương 4/10 nữ giới hút thuốc trên toàn thế giới. Ngoài ra, khoảng 4 triệu thanh thiếu niên từ 13–15 tuổi trong khu vực đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

Với thuốc lá điện tử, Châu Âu ghi nhận tỷ lệ người dùng thường xuyên trong độ tuổi 13–15 cao nhất thế giới, ở mức 14,3%. Ở nhóm trưởng thành, Châu Âu đứng thứ hai về mức độ sử dụng thuốc lá điện tử, chỉ sau Châu Á.

WHO ước tính thuốc lá gây ra khoảng 1,1 triệu ca tử vong mỗi năm tại Châu Âu.

Tiến sĩ Hans Kluge, Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO, nhấn mạnh rằng nếu không có “hành động tăng tốc”, Châu Âu sẽ tiếp tục là khu vực có thành tích kém nhất về kiểm soát thuốc lá vào năm 2030.

Ông Hans Kluge cũng cho rằng, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử cao ở trẻ em là hệ quả từ chiến lược có chủ đích của ngành công nghiệp thuốc lá, với các sản phẩm hương vị hấp dẫn và chiến dịch tiếp thị tinh vi trên mạng xã hội nhằm vào giới trẻ.

Theo tiến sĩ Hans Kluge, hiện nay, các bé gái Châu Âu từ 13 đến 15 tuổi có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất trong nhóm tuổi của mình trên toàn thế giới. Đây không phải là sự tình cờ mà là kết quả của chiến lược có chủ ý.

Chúng ta có trách nhiệm phải thay đổi hướng đi ngay bây giờ: bảo vệ giới trẻ khỏi nghiện nicotine, ngăn chặn sự can thiệp của ngành công nghiệp này vào chính sách y tế và thực thi các quy định sẽ ngăn ngừa những tổn hại có thể tránh được suốt đời”, ông Kluge nói, theo The Guardian.

Một số quốc gia đã siết chặt quản lý 

Theo WHO, một số quốc gia như Bỉ, Đan Mạch và Hà Lan đã chứng minh việc kiểm soát các sản phẩm thuốc lá mới là khả thi thông qua cấm hương liệu và hạn chế quảng cáo.

Trong khi đó, Vương Quốc Anh đang trên lộ trình đạt mức giảm tương đối 30% tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên và hiện có tỷ lệ hút thuốc 13% – thấp thứ ba Châu Âu, sau Turkmenistan và Iceland.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy chỉ 1/3 số quốc gia Châu Âu có luật cấm hút thuốc tại toàn bộ không gian công cộng và chỉ 1/4 có lệnh cấm quảng cáo thuốc lá.

Bà Kristina Mauer-Stender, cố vấn khu vực về kiểm soát thuốc lá của WHO tại Châu Âu cảnh báo, những thành quả đạt được trong nhiều thập kỷ có thể bị đảo ngược nếu chính sách không theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của các sản phẩm nicotine mới. Theo bà, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ tương tự đối với sản phẩm mới là yếu tố then chốt để bảo vệ giới trẻ và duy trì thành tựu y tế công cộng.

 
Hiệp Nguyễn (Theo The Guardian)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội