Cảnh báo diễn biến bất thường của dịch COVID-19 tại Hà Nội

Hà Nội hiện đang có nhiều ổ dịch phức tạp, vẫn ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng - Ảnh: TTXVN

Không giãn cách diện rộng, Hà Nội ứng phó với COVID-19 thế nào?

Chính phủ Áo tặng Việt Nam 50.000 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca

Việt Nam đạt mốc tiêm chủng 100 triệu liều vaccine COVID-19

Hà Nội, TP.HCM cùng ra chỉ đạo mới về phòng, chống dịch COVID-19

Tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sáng 19/11, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho hay, đến nay thành phố đã tiêm trên 11,2 triệu mũi vaccine, trong đó tiêm mũi một 6,1 triệu (đạt 93,5% dân số từ 18 tuổi trở lên và 70,3% tổng dân số), tiêm mũi hai 5,1 triệu (đạt 79% dân số từ 18 tuổi trở lên và 59,4% tổng dân số).

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá: Tỷ lệ tiêm chủng của Hà Nội "có lẽ cao nhất cả nước và đây là cơ sở để thành phố tự tin, quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ, thích ứng linh hoạt trong phòng, chống dịch".

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo hiện tượng chủ quan, lơ là, đặc biệt là những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đáng nói, từ 11/10 đến 17/11, tỷ lệ F1 trở thành F0 tăng cao lên đến 13%. Thực tế trên cho thấy, khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine thì khả năng lây lan dịch bệnh không hề suy giảm "mà chỉ có thể là các triệu chứng nhẹ hơn".

Dự kiến trong 1, 2 ngày nữa sẽ có gần 380.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Hà Nội sẽ tiêm xong trong hai ngày, sau đó mới có căn cứ lên kế hoạch cho học sinh đã tiêm vaccine trở lại trường.

Trình bày: Lê Dương

Trình bày: Lê Dương

 
Quỳnh Trang
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn