Hải Dương chuyển trạng thái bình thường mới sau 64 ngày chống dịch

Cập nhật bản tin COVID-19 ngày 1/4

Nga đăng ký vaccine COVID-19 cho động vật

Bộ Y tế nghiên cứu triển khai "hộ chiếu vaccine" COVID-19

Vaccine phòng COVID-19 Pfizer hiệu quả 100% với trẻ em

Gần 50.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tình hình COVID-19 trong ngày 1/4

Tính từ 6h đến 18h ngày 1/4, cả nước ghi nhận 14 ca COVID-19 mới, là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Cà Mau (1), Kiên Giang (1), Bến Tre (12). Cụ thể:

BN2604 tại Cà Mau từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 ngày 29/3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Cà Mau, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 31/3.

BN2605 ghi nhận tại Kiên Giang từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên ngày 30/3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 31/3 dương tính với SARS-CoV-2.

BN2606-2617 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bến Tre. Kết quả xét nghiệm ngày 31/3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 12 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bến Tre.

Như vậy, tính đến 18h ngày 1/4, Việt Nam không có thêm ca mắc mới trong cộng đồng, tổng số ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước là 1.603. Trong đợt dịch từ 27/1 đến nay, cả nước ghi nhận 910 ca COVID-19, riêng tỉnh Hải Dương có 726 ca. Hải Dương đã 7 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng và bước sang trạng thái bình thường mới vào ngày hôm nay.

Tỉnh Hải Dương còn 146 trường hợp phải thực hiện cách ly gồm: 99 trường hợp F1 cách ly tập trung, 37 trường hợp F2 cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú và 10 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương. Các địa phương còn trường hợp F1 phải thực hiện cách ly tập trung là: Kim Thành (52 người), Nam Sách (26 người), TP Chí Linh (18 người), thị xã Kinh Môn (2 người) và TP Hải Dương (1 người).

Bộ Y tế khen thưởng các cá nhân, tập thể điều trị cho BN1536 ở Đà Nẵng

Ngày 1/4, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, dẫn đầu đoàn công tác đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để ghi nhận nỗ lực của các y bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh nhân COVID-19. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn xúc động khi nói lời cảm ơn nỗ lực của các nhân viên y tế trực tiếp, tận tụy và hết lòng cứu chữa cho BN1536 trong suốt hơn 2 tháng qua.

Bộ Y tế đã khen thưởng, động viên những nhân viên y tế đã phải áp dụng quy trình cách ly nghiêm ngặt để trực tiếp than gia điều trị tích cực cho BN1536. 3 tập thể được khen thưởng là BV Đà Nẵng, BV Phổi Đà Nẵng và Trung tâm cấp cứu 115. 10 cá nhân trực tiếp chăm sóc, điều trị cho BN1536 được khen thưởng.

Từng được đánh giá là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam, BN1536 được Bộ y tế công bố khỏi bệnh ngày 27/3 và được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị bệnh nền.

Quỳnh Trang H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn