Tổng hợp COVID-19 ngày 6/3: Hải Dương ghi nhận 6 ca mới

Thống kê số ca COVID-19 mới ngày 6/3

Phản ứng phụ có thể xảy ra khi tiêm vaccine ngừa COVID-19

Y tế tuần qua: Việt Nam tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19

Tổng hợp COVID-19 ngày 5/3: 06 ca nhập cảnh tại 3 tỉnh

Việt Nam dự kiến bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 vào ngày 8/3

06 ca mắc mới (BN2502-2507) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương (04 ca lấy mẫu ngày 4/3; 02 ca lấy mẫu ngày 5/3). Cụ thể:

- 02 ca tại huyện Kim Thành là F1 của BN2437; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2 (Ca bệnh BN2502-BN2503).

- 01 ca tại Kim Thành là F1 của BN2393; đã được cách ly tập trung từ ngày 22/2 (Ca bệnh BN2504).

- 01 ca tại Kinh Môn là F1 của BN2481; đã được cách ly tập trung từ ngày 4/3 (Ca bệnh BN2505).

- 01 ca tại Kinh Môn là F1 của BN1879; đã được cách ly tập trung từ ngày 31/1 (Ca bệnh BN2506).

- 01 ca tại Kinh Môn là F1 của BN1711; đã được cách ly tập trung từ ngày 31/1 (Ca bệnh BN2507).

Hiện cả 06 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 Hải Dương.

Như vậy trong 24 giờ qua, Hải Dương ghi nhận thêm 12 ca COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở địa phương này lên 707 người. Trong đó, nhiều trường hợp là các F1 cách ly từ đầu đợt dịch.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trung Cấp - Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho rằng, có 97-98% ca bệnh COVID-19 sẽ phát bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh, 2-3% còn lại có thể có thời gian ủ bệnh dài hơn.

Quy định hiện nay là F1 cách ly tập trung 14 ngày, nhưng khi trong F1 xuất hiện bệnh nhân (F0) thì các F1 xung quanh lại cách ly 14 ngày mới từ đầu. Do đó, có những trường hợp phải cách ly nhiều ngày, thậm chí từ tháng 1/2021 như 2 ca bệnh mới tại Kinh Môn.

Về tình hình điều trị, hiện còn BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất, nhưng hiện đã không còn phải can thiệp ECMO và đã có nhiều tiến triển rõ rệt về sức khoẻ.

Trường hợp nặng khác là BN1823 đang chạy ECMO ở BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2, ngày thứ 20, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 12 lần và nhiều lần âm tính rồi lại dương tính.

BN2332 (60 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương từng rơi vào tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu, nay đã cho kết quả 3 lần liên tiếp âm tính với virus SARS-CoV-2. Bác sĩ đánh giá sức khoẻ bệnh nhân đang dần ổn định.

Quỳnh Trang H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn