Có thể chết vì rối loạn ăn uống!

Nam giới cũng có thể gặp rắc rối với thức ăn

Uống "rượu phép": Gia chủ và thầy cúng tử vong

5 nguyên tắc ăn uống với bệnh mỡ máu cao

Phòng ngừa ung thư gan bằng chế độ ăn uống

6 kiểu ăn uống dễ gây ung thư

Thanh lọc cơ thể bằng ăn, uống, thở

Ung thư thực quản, uống thuốc hay phẫu thuật?

Ăn vô độ là một tình trạng mạn tính xuất hiện khi cá nhân ăn một lượng khổng lồ thức ăn trong khoảng thời gian ngắn và không có khả năng kiểm soát ngay cả việc ngừng ăn. Nhiều người mắc BED dù ăn rất no, uống rất nhiều nhưng lại không có phản ứng buồn nôn và nôn để làm sạch dạ dày.

BED có thể gây ra nhiều nguy hại như béo phì, bệnh đái tháo đường, chứng tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Không biết mình bị bệnh

Ăn quá nhiều, quá nhanh và không thể kiểm soát là biểu hiện của chứng ăn vô độ ở nam giới

Từ trước đến nay, những người gặp rắc rối với việc ăn uống thường là phụ nữ, thế nhưng có tới 40% người mắc BED là nam giới.

Karen Carpenter - ca sỹ nhạc nhẹ lừng danh của thập niên 60 - 70 đã chết vì chứng rối loạn ăn uống có tên là Anorexia Nervosa (chứng nhịn ăn).

Nam giới thường ít khi nói về những vấn đề về tiêu hóa như phụ nữ, vì thế nên nhiều người không biết mình mắc bệnh. Thậm chí, nhiều quý ông cho rằng đây chỉ là vấn đề của phụ nữ và họ không thể nào mắc được.

Theo khảo sát, trong 10 nam giới mắc chứng rối loạn ăn uống, chỉ có 1 người được điều trị và tư vấn bởi cán bộ y tế. Điều này có nghĩa là số lượng nam giới mắc BED còn cao hơn nhiều so với con số được báo cáo.

Biểu hiện của chứng “ăn vô độ”

Nếu bạn có các biểu hiện dưới đây, rất có khả năng bạn đã bị mắc chứng BED:

- Thường xuyên ăn nhiều thực phẩm trong một thời gian ngắn (dưới 2 giờ).

- Mặc dù đã ăn no nhưng không có cảm giác muốn dừng lại.

- Ăn rất nhanh.

- Giấu thức ăn để ăn một mình.

- Cảm thấy không thể kiểm soát được hành vi ăn uống.

- Có thể ăn bất kỳ lúc nào, thay vì ba bữa bình thường.

- Cảm thấy tội lỗi hoặc chán ghét bản thân sau khi ăn quá nhiều.

Nếu có bất kỳ biểu hiện nào kể trên, bạn nên đến gặp bác sỹ hoặc chuyên gia về rối loạn ăn uống để được giúp đỡ. Họ sẽ cùng bạn tìm ra nguyên nhân và giải pháp để ăn uống lành mạnh hơn.

Chứng rối loạn ăn uống có nguồn gốc tâm lý, bao gồm:

1. Chứng nhịn ăn (Anorexia Nervosa): Lúc nào cũng cảm thấy mình quá béo và nhịn ăn cho đến khi chỉ còn da bọc xương. Chứng nhịn ăn có thể dẫn đến tử vong vì thiếu chất.
2. Chứng ăn - ói (Bulimia Nervosa): Người mắc chứng này ăn thật nhiều xong tìm cách nôn ra hết để không bị tăng cân.
3. Chứng ăn vô độ (Binge Eating Disorder): Như tên gọi, người mắc chứng này có những bữa ăn thật nhiều nhưng không nôn.
Ngoài ra còn có những dạng khác như: Không ăn nhiều vẫn nôn, nhai và nhổ ra, nhịn ăn nhưng không sụt cân quá nhiều. Đa số những người Mỹ bị rối loạn ăn uống là nữ từ 12 - 25 tuổi. 
Kim Chi H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp