Mâu thuẫn trên facebook, một thiếu nữ bị rạch mặt

Chỉ vì phút nông nổi, Nhi phải lãnh án tù - Ảnh: Nguyễn Tú

TP.HCM dẫn đầu số người vào viện vì đánh nhau dịp nghỉ lễ

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Hiệu trưởng xin từ chức

Kết luận kỷ luật vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh

Ảo tưởng sức mạnh bằng Facebook

Theo cáo trạng, tối 10/9/2014 Nhi và Nguyễn Thị Thanh Uyên (SN 1999) nói chuyện với nhau trên facebook thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc 13 giờ 30 phút ngày 11/9, Uyên nhắn tin trên facebook hẹn Nhi đến quán internet trên đường Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, nói chuyện.

Nhi mang theo lưỡi lam, nhờ Lê Quang Huy (20 tuổi, ngụ K451 Lê Độ, Q.Thanh Khê) chở đến quán.
Do chỉ xem hình Uyên trên facebook, không biết mặt nên Nhi đứng trước quán gọi lớn tên Uyên nhiều lần nhưng Uyên không ra mà đứng trong quán chửi, gọi Nhi vào trong.
Nhi vào dùng tay trái tát vào má trái Uyên, rồi dùng chân đá vào người Uyên. Khi Uyên cố đứng dậy định chống trả thì Nhi dùng tay phải rút lưỡi lam ra rạch vào má trái của Uyên. Hậu quả, Uyên bị vết thương phần mềm vùng má trái, để lại sẹo, thương tích 15%.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn