Động đất ở Quảng Ngãi, người dân lo lắng

Điện Biên: Động đất 3,9 độc richter, dân hốt hoảng đổ ra đường

Quảng Nam: Hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo

Quảng Nam : Hai học sinh chết đuối sau khi đi chơi 20/11 về

Quảng Nam: Dân được tặng bình nước Trung Quốc chứa chất lạ

Thông tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 22 giờ 24 phút 00 giây (giờ GMT) tức 05 giờ 24 Phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 6/3/2015, một trận động đất có độ lớn 3 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.932 độ vĩ Bắc, 108.312 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6.4 km.

Động đất xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa huyện Sơn tây, Quảng Ngãi và huyện Kon Plong, Kon Tum.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Báo Tuổi trẻ cho biết ông Lê Văn Tùng, chủ tịch UBND huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi), xác nhận thông tin tại trung tâm huyện và các xã lân cận như Sơn Dung, Sơn Lập, Sơn Mùa... xảy ra rung chấn vào sáng 6/3.

Đợt rung chấn khiến nhiều người dân hốt hoảng, UBND huyện đã điện thoại cho lãnh đạo Nhà máy thủy điện Đăkđrinh gần đó nhưng nhà máy cho biết chưa lắp đặt thiết bị kiểm tra, quan trắc rung chấn động đất nên không biết hiện tượng này.

Theo ông Tùng, người dân đang rất lo lắng vì chưa bao giờ các khu vực trên lại có hiện tượng rung chấn xảy ra.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội