Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Vùng núi cao cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ - Ảnh: TTXVN

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông trong ngày 8/5

Cách bảo vệ mắt trong ngày nắng nóng

Cảnh báo mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, đề phòng lũ quét

Lưu ý khi chăm sóc da trong mùa hè cho người bị viêm da cơ địa

Từ nay đến ngày mai (09/5) ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và trong chiều tối và tối nay ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Người dân sinh sống tại khu vực này cần sớm che chắn hoa màu, gia cố mái che chuồng trại, đề phòng mưa dông.

Mưa dông ở các khu vực Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 11/5.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông vào chiều tối, quý vị nên luôn mang theo áo mưa đề phòng những cơn mưa bất chợt.

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 8/5 và ngày 9/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

***Cập nhật lúc 16h00 ngày 8/5 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Nguyễn An
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn