Miền Bắc và Trung nắng nóng trở lại

Đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội nóng 36 độ C

Cảnh giác với thiếu máu não mùa nắng nóng

Các nguyên nhân gây bệnh rôm sảy ở trẻ em và cách phòng tránh

Cơ quan Khí tượng Thủy văn cho biết, hôm nay ấp thấp phía Tây có xu hướng phát triển về phía Đông Nam, tạo đà cho hiệu ứng gió phơn miền Trung phát triển trở lại. Nền nhiệt từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi vì thế đồng loạt tăng lên 35 - 36 độ C, một số nơi xấp xỉ 37 độ C, như Nam Đông (Thừa Thiên - Huế), Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Ngày mai vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh hơn, vùng nóng sẽ mở rộng từ miền Trung ra đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, vì đã sang thu, nắng nóng không còn quá gay gắt, cao nhất trong ngày mai ở đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội khoảng 35 - 36 độ C.

Riêng miền Trung, đặc biệt là vùng núi phía Tây như Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa (Quảng Bình), Nam Đông (Thừa Thiên - Huế), hay Ba Tơ (Quảng Ngãi) nhiệt độ sẽ ở mức cao 37 độ C. Dự báo đợt nóng này kéo dài đến hết tuần.

Ngoài ra, do tác động hút gió của vùng áp thấp phía Tây, vịnh Bắc Bộ sẽ xuất hiện gió mạnh cấp 5 - 6, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m, gây ra tình trạng biển động.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội