Nhiều tỉnh, thành cả nước mưa dông chiều tối

Hà Nội khả năng có mưa vào chiều tối - Ảnh: Báo Nhân Dân điện tử

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 19/5/2022

Quy định mới trong phân luồng, sàng lọc COVID-19 tại cơ sở khám chữa bệnh

Người bệnh tim mạch, đái tháo đường cần cảnh giác với di chứng hậu COVID-19

F0 không triệu chứng hết COVID-19 bị mất ngủ, khó ngủ phải làm sao?

Dự báo, đêm nay và ngày mai (20/5), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Trong đêm nay, các tỉnh, thành phố Nam Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 20-30 mm, có nơi trên 30 mm. Theo đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tuần tiếp theo, mưa có xu hướng hoạt động mạnh hơn trên diện rộng tại TP.HCM và Nam Bộ. Người dân cần đề phòng ngập úng xảy ra tại khu vực trũng thấp.

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 19/5 và ngày 20/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác; Từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng phía Bắc từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; Từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

***Cập nhật lúc 16h00 ngày 19/5 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn