Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng kéo dài

Hà Nội khả năng có mưa vào chiều tối 6/6 và sáng 7/6 - Ảnh: Lê Tuyết

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 6/6/2022

Bộ Y tế đề xuất V2K thay 5K, thêm 111 ổ dịch sốt xuất huyết tại TP.HCM

MEDTALKS 6: Dinh dưỡng và vận động cho trẻ hậu COVID-19 như thế nào?

Thu hồi trên toàn quốc lô Dung dịch rửa tay khô Aerius - 19

Sau nhiều ngày nắng nóng, mưa dông quay lại Bắc Bộ từ ngày hôm nay (6/6). Theo các chuyên gia nhận định, đợt mưa này có thể kéo dài đến hết tuần. Các đợt mưa lớn sau thời gian có nắng nóng thường đi kèm với hình thái thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và ngập úng cục bộ tại vùng, trũng thấp là rất cao. Nhiều địa phương cần đề phòng mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn bao gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn và Cao Bằng.

Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, tập trung từ Quảng Bình đến Phú Yên. Những ngày tới, khu vực này ghi nhận nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nhiệt độ cao trên 35 độ C duy trì từ 13h đến 17h hàng ngày.

Nam Bộ và Tây Nguyên được dự báo giảm mưa trong các ngày 6/6-9/6. Nhiệt độ tại TP.HCM cùng các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ duy trì ngưỡng 26-34 độ C, oi nóng vào ban ngày và dịu mát về tối. Tuy nhiên, mưa dông có thể xuất hiện bất chợt vào chiều tối và đêm.

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 6/6 và ngày 7/6:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; Riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, phía Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; Ngày có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

***Cập nhật lúc 16h30 ngày 6/6 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội