Đường huyết cao gây tê chân, mờ mắt phải làm sao để giảm?
SUCKHOE+ | Chào chuyên gia! Mẹ tôi đang bị đái tháo đường, đường huyết rất cao. Sáng chưa ăn gì đo đường huyết là 10,2mmol/L. Bà phải tiêm ngày 2 lần. Hiện mẹ tôi còn bị mờ mắt và tê chân thì có phương pháp nào cải thiện được không? Mong chuyên gia tư vấn giúp! (P.H.H., Phú Thọ)
Đầu tiên, có thể thấy hiện tại đường huyết lúc đói của bác vẫn cao dù đã tiêm insulin. Điều này cho thấy bạn cần đưa bác đến bệnh viện để bác sĩ điều chỉnh lại liều thuốc tiêm cho bác.
Thứ hai, về vấn đề tê chân và mờ mắt. Các tình trạng này có thể xuất phát từ biến chứng đái tháo đường, do đường huyết tăng cao lâu ngày làm tổn thương mạch máu và hệ thần kinh. Cụ thể như sau:
- Tổn thương mạch máu nhỏ tại mắt gây giảm thị lực. Tình trạng này tiến triển nặng có thể gây phình mạch máu, xuất huyết và mất thị lực hoàn toàn.
- Tổn thương dây thần kinh chi phối cảm giác làm xuất hiện tê bì. Tình trạng này tiến triển nặng có thể gây mất cảm giác hoàn toàn, dễ gây tổn thương chân, tăng nguy cơ nhiễm trùng, đoạn chi.
Do đó, bên cạnh việc đi khám, bạn có thể tìm hiểu, tham khảo để mẹ bổ sung thêm sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược, chuyên biệt cho biến chứng như câu kỷ tử, nhàu, hoài sơn, mạch môn. Sự kết hợp của 4 thảo dược này giúp bảo vệ được tính toàn vẹn của mạch máu, thần kinh, từ đó hỗ trợ giảm được các triệu chứng tê chân, mờ mắt mà mẹ bạn đang gặp phải.
Bình luận của bạn