Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích các dịch bệnh do loài dơi và tinh tinh là ổ chứa virus trong quá khứ để nghiên cứu về khả năng phát tán bệnh từ các loài động vật này. Từ đó, họ đã tạo ra một bản đồ dự báo các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Ebola ở châu Phi.
Nick Golding - nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oxford, một trong những người tham gia lập bản đồ dịch - cho biết họ tìm thấy nhiều khu vực có nguy cơ bị nhiễm virus Ebola hơn các dự đoán trước đó.

Bản đồ cho thấy, cư dân thuộc Cộng hòa Trung Phi,
Cameroon, Ghana và hàng chục quốc gia khác như Bờ Biển Ngà, Gabon, Angola,
Tanzania, Togo, Ethiopia, Mozambique, Burundi, Guinea Xích Đạo, Madagascar và
Malawi… có thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch chết người này.
Nghiên cứu trên được xuất bản trên tạp chí eLife,
thực hiện dưới sự hợp tác của các nhà khoa học Đại học Oxford và
Đại học Southampton (Anh), Đại học Toronto (Canada) và Bệnh viện Nhi
Boston (Mỹ). Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học cố gắng giải thích
cách thức virus Ebola xuất hiện ở Tây Phi, lây nhiễm cho con người thông qua
tiếp xúc với dịch tiết cơ thể mầm bệnh.
Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), gần 2.100 người Tây Phi đã chết vì Ebola, ít nhất 4.000 người ở đã bị nhiễm bệnh. WHO ước tính số ca nhiễm có thể tăng lên 20.000 trước khi đại dịch được kiểm soát hoàn toàn.
Bình luận của bạn