Theo thống kê, số trường hợp nhiễm bệnh được ghi
nhận đã giảm đi trong 2 tuần qua. Tuy nhiên, đại diện WHO cảnh báo con
số thực tế chắc chắn lớn hơn rất nhiều và có rất ít bằng chứng cho
thấy dịch bệnh đang được kiểm soát. “Dịch bệnh vẫn dai dẳng và phổ
biến ở Guinea, Liberia và Sierra Leone với các bằng chứng rõ ràng về
tỷ lệ mắc bệnh ở một số quận, huyện”, đại diện WHO cho hay.
Số liệu của WHO dựa trên báo cáo của Bộ Y tế các nước cho thấy, có 710 trường hợp tử vong ở Guinea, 1.998 trường hợp ở Liberia và 622 ở Sierra Leone.

Nhân viên đang đưa thi thể người chết do nhiễm Ebola tại Freetown ngày 28/9/2014
Tại Liberia, rất nhiều trường hợp nhiễm mới không
được báo cáo, tình hình dịch bệnh ở nước này, đặc biệt là Thủ đô
Monrovia vẫn tiếp xúc trở nên tồi tệ.
Tờ Reuters đưa tin, 2 phòng thí nghiệm di động của Hải quân Mỹ đã đến Liberia và có thể hoạt động vào ngày 5/10 tới. Trong khi đó, nhóm nhân viên y tế của Trung Quốc mới gửi tới Sierra Leone đã bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, thử nghiệm 20 mẫu máu/ngày ở Thủ đô Freetown.
Tại Nigeria, cơ quan chức năng xác nhận có 8 người chết do Ebola. Trong khi đó, Senegal không phát hiện thêm trường hợp nghi nhiễm virus trong hơn 21 ngày (tương đương thời gian ủ bệnh). Theo WHO, nếu qua 2 giai đoạn ủ bệnh mà không có thêm trường hợp nhiễm mới, có thể coi đại dịch đã được kiểm soát.
Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), sẽ có 8.000 trường hợp bệnh được báo cáo tại Liberia và Sierra Leone tính đến 30/9. Tuy nhiên, đại diện CDC cũng cho biết con số thực tế sẽ có thể lên tới 21.000, gồm cả những ca mắc bệnh không được báo cáo.
Tờ Reuters đưa tin, 2 phòng thí nghiệm di động của Hải quân Mỹ đã đến Liberia và có thể hoạt động vào ngày 5/10 tới. Trong khi đó, nhóm nhân viên y tế của Trung Quốc mới gửi tới Sierra Leone đã bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, thử nghiệm 20 mẫu máu/ngày ở Thủ đô Freetown.
Tại Nigeria, cơ quan chức năng xác nhận có 8 người chết do Ebola. Trong khi đó, Senegal không phát hiện thêm trường hợp nghi nhiễm virus trong hơn 21 ngày (tương đương thời gian ủ bệnh). Theo WHO, nếu qua 2 giai đoạn ủ bệnh mà không có thêm trường hợp nhiễm mới, có thể coi đại dịch đã được kiểm soát.
Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), sẽ có 8.000 trường hợp bệnh được báo cáo tại Liberia và Sierra Leone tính đến 30/9. Tuy nhiên, đại diện CDC cũng cho biết con số thực tế sẽ có thể lên tới 21.000, gồm cả những ca mắc bệnh không được báo cáo.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin
Bình luận của bạn