F0 tiến sát mốc 100.000 ca/ngày, gần 3.900 bệnh nhân nặng đang điều trị

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 2/3

Chủ tịch Quốc hội: Đảng, Nhà nước luôn chia sẻ và đồng hành với ngành y tế

Thái Nguyên đăng ký bổ sung 20.894 F0, nhiều địa phương dừng cho học sinh đến trường

Đè Thái Lan, U23 Việt Nam lần đầu xưng vương Đông Nam Á

Nơi giành giật sự sống cho cả mẹ và con trong đại dịch COVID-19

Trong ngày 1/3, Việt Nam ghi nhận 98.762 ca COVID-19 mới, trong đó 19 người nhập cảnh và 98.743 ca ghi nhận trong nước (tăng 4.367 ca so với ngày trước đó). Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới tại Việt Nam ở ngưỡng 90.000 và có xu hướng chạm mốc 100.000 ca/ngày. Có 6 tỉnh, thành phố phât hiện trên 3.000 ca bệnh/ngày gồm: Hà Nội (13.323), Quảng Ninh (4.011), Bắc Ninh (3.933), Nghệ An (3.864), Lào Cai (3.398), Hưng Yên (3.393), Sơn La (3.087), Nam Định (3.072).

Theo thống kê của Bộ Y tế hiện gần 3.900 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị, tăng hơn khoảng 400 ca so với ngày trước đó.

Để tránh việc mua, bán thuốc điều trị COVID-19 không có nguồn gốc xuất xứ, không đúng quy định về bán thuốc theo đơn, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý nhằm trục lợi, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị những biện pháp quản lý đối với việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, lô vaccine Pfizer/BioNTech gồm 1.661.400 liều đã được chuyển giao cho Việt Nam và đến TP.HCM ngày 1/3. Như vậy, tổng số vaccine mà Mỹ hỗ trợ Việt Nam hiện đã hơn 26 triệu liều các loại.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa tổ chức lớp tập huấn "An toàn tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi". Lớp tập huấn này dành cho các đội tiêm, trung tâm y tế quận/huyện trên địa bàn thành phố, nhằm chuẩn bị trước cho công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 ở trẻ từ 5 - 11 tuổi tại thành phố diễn ra an toàn. Theo kế hoạch, đợt tập huấn này có khoảng 1.350 nhân sự thuộc các đội tiêm trên địa bàn và chia thành 7 lớp (1 lớp/ngày) bắt đầu từ ngày 1/3 đến 11/3.

Theo báo cáo đánh giá cấp độ dịch của Sở Y tế TP.HCM, thành phố đã tăng 12 phường, xã vùng cam so với tuần trước. Các địa phương này thuộc TP. Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, quận 11, quận 5, quận 10.  UBND TP.HCM vừa cho ngưng hoạt động của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 lớn nhất cả nước, đặt tại TP. Thủ Đức. Ngoài ra, thành phố cũng cho phép ngưng các bệnh viện dã chiến số 6,8,12.

TP. Đà Nẵng gia hạn thời gian thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 năm 2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỉnh đến hết ngày 1/3, cả nước có 39 địa phương cấp độ 1 (vùng xanh), 19 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng), 5 tỉnh thành cấp độ 3 (vùng cam), không có địa phương nào cấp độ 4. So với 1 tuần trước, số địa phương "vùng xanh" giảm 6 tỉnh thành, số địa phương thuộc "vùng vàng" tăng lên 1.

 
Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn