Gốc cây 'trị bá bệnh' có thực như lời đồn?

Đây không phải là gốc cây quý làm thuốc như lời đồn thổi

Gần dây, do tin lời đồn thổi nên hàng ngàn người dân từ nhiều nơi đã đổ về nhà bà Nguyễn Thị Hồng, ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Đại (Tân Hưng, Long An) để mua rượu thuốc, vòng đeo tay làm từ gốc cây lạ có thể "trị bá bệnh" gây mất an ninh trật tự.

Trước tình hình trên, cán bộ Phòng Y tế huyện Tân Hưng đã tiến hành lấy mẫu gỗ và gửi đi phân tích. Theo kết quả giám định của Trung tâm nghiên cứu chế biến lâm sản, giấy và bột giấy, Đại học Nông Lâm TP. HCM, gốc cây này là cây Sấu Tía (Sấu Đỏ), tên khoa học là Sandoricumindicum, họ Xoan. Cây này được sử dụng để lấy gỗ, ăn được hoa, quả, lá nhưng không có chức năng làm thuốc.

Ngay sau khi có kết quả giám định, cơ quan chức năng địa phương đã lập biên bản buộc bà Hồng cam kết không tái diễn hoạt động bán rượu trái phép từ gốc cây này.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn