Hà Nội sẽ bắn pháo hoa giao thừa tầm cao tại 6 địa điểm

Ngày 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành kế hoạch tổ chức kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.


Bắn pháo hoa khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Theo kế hoạch này để tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa phục vụ nhân dân đón Tết. Việc bắn pháo hoa sẽ thực hiện tại 29 điểm thuộc 29 quận, huyện của Hà Nội với 30 trận địa. Trong số này sẽ có 5 điểm với 6 trận địa bắn phao hoa tầm cao. Riêng khu vực Hồ Hoàn Kiếm như mọi năm sẽ bố trí 2 trận địa: phía trước Bưu điện Hà Nội và trụ sở Báo Hà Nội mới. Các điểm bắn tầm cao còn lại là Công viên Thống nhất, quận Hai Bà Trưng, Vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hồ Văn Quán, quận Hà Đông và sân vận đông quốc gia Mỹ Đình.

24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại các quận, huyện, thị xã của Hà Nội vị trí cụ thể sẽ do UBND các quận, huyện, thị xã nói trên xác định.

Được biết giao thừa năm nay, thời gian dự kiến bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 00h00 đến 00h15 ngày 31/1 (Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp ngọ năm 2014). Dự kiến pháo hoa tầm cao mỗi trận địa sẽ bắn 500 quả, riêng sân vận động Quốc gia Mỹ Đình 600 quả. Mỗi điểm pháo hoa tầm thấp sẽ bắn 60 giàn.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn