Các đại biểu cấp cao và trẻ em tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác giữa Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
Bộ Y tế: Đẩy mạnh ứng dụng AI chống hàng giả trong lĩnh vực y tế
Chung tay vì một hành tinh đáng sống cho mọi trẻ em
UNICEF cứu trợ khẩn cấp, đảm bảo nước sạch cho khu vực mưa lũ
Đưa hệ thống y tế số vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em
Những bước tiến ngoạn mục trong chăm sóc sức khỏe trẻ em
Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam - UNICEF và 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC).
Sự kiện này không chỉ đánh dấu hành trình nửa thế kỷ đồng hành vì mọi trẻ em Việt Nam mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc bảo đảm, thúc đẩy và hiện thực hóa quyền trẻ em.
Tham gia buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long khẳng định sự hỗ trợ liên tục, quý báu của UNICEF không chỉ mang giá trị vật chất cụ thể, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển con người và nâng cao phúc lợi trẻ em.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao tặng bằng khen của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam về đóng góp trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
UNICEF là cơ quan Liên Hợp Quốc đầu tiên mở văn phòng tại Hà Nội vào năm 1975 ngay sau khi đất nước thống nhất. Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên và thứ hai trên thế giới phê chuẩn CRC vào năm 1990, thể hiện cam kết sâu sắc về phát triển toàn diện cho trẻ em. Từ đó đến nay, UNICEF đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ triển khai nhiều chương trình nền tảng như tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em.
Trong suốt nửa thế kỷ hợp tác với UNICEF và 35 năm thực hiện CRC, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt mức cao, hơn 90% (năm 2024).
Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm hơn 3 lần. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm gần 5 lần, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm gần 4 lần.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chứng kiến sự giảm thiểu đáng kể số trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, cùng với việc cải thiện tiếp cận nước sạch và vệ sinh.
Mở ra kỷ nguyên đầu tư vào nguồn nhân lực
Bà Sophie Kiladze, Chủ tịch Ủy ban về quyền trẻ em Liên Hợp Quốc đánh giá cao các kết quả mà Việt Nam đạt được
Bà Sophie Kiladze, Chủ tịch Ủy ban về Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc, nhận định rằng sự tiến bộ của Việt Nam không chỉ dừng lại ở hệ thống pháp luật mà còn hiện hữu trong cuộc sống của trẻ em, bao gồm giảm nghèo, mở rộng tiếp cận giáo dục chất lượng, và tập trung vào trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Luật Trẻ em năm 2016 đã củng cố vị thế của trẻ em, khẳng định các em là chủ thể của quyền, chứ không chỉ là đối tượng được chăm sóc.
Nhìn về tương lai, bà June Kunugi, Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, nhấn mạnh rằng “Kỷ nguyên vươn mình” là một cơ hội để đầu tư vào nguồn nhân lực hơn bao giờ hết. UNICEF cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam để thu hẹp những khoảng cách còn tồn tại, khai thác các cơ hội số một cách an toàn, và đảm bảo khả năng phục hồi khí hậu và hòa nhập xã hội là trọng tâm của mọi chính sách.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh mục tiêu hướng đến môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em Việt Nam
Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cam kết: “Mọi nỗ lực của chúng ta hôm nay đều hướng đến một mục tiêu: Mỗi trẻ em Việt Nam được lớn lên trong môi trường an toàn, lành mạnh, được chăm sóc toàn diện và có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của mình”.
Ghi nhận những đóng góp nổi bật, bền bỉ và hiệu quả của tổ chức này trong suốt 50 năm đồng hành, Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen cho UNICEF. Lễ kỷ niệm đã mở ra tầm nhìn cho giai đoạn hợp tác mới, hướng tới mục tiêu: Mọi trẻ em Việt Nam đều được bảo vệ, chăm sóc và phát triển toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau.








Bình luận của bạn