VAFF vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành thực phẩm chức năng Việt Nam - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức khỏe+
VAFF: Thúc đẩy hợp tác Việt - Nga trong phát triển thị trường TPCN
Thúc đẩy hợp tác Việt – Hàn trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Không yêu cầu Giấy chứng nhận cho một số cơ sở là sai lầm trong quản lý ATTP
VAFF: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về TPCN trong năm 2025
Sáng ngày 26/12, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2026 sắp tới. Hội nghị có sự tham gia của Ban chấp hành Hiệp hội Thực phẩm chức năng và các thành viên của Hiệp hội.
Theo chia sẻ của Dược sỹ Nguyễn Xuân Hoàng, Phó chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF), trong năm qua, ngành Thực phẩm chức năng (TPCN) Việt Nam đã trải qua một cơn "rung lắc" mạnh do nhiều nguyên nhân như hệ thống pháp luật và thể chế chưa hoàn thiện, khiến một số doanh nghiệp lợi dụng các “khoảng trống” pháp lý để hoạt động không đúng quy định, ảnh hưởng đến uy tín của toàn ngành.
Dù trải qua nhiều khó khăn, VAFF vẫn hoàn thành tốt các hoạt động giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng về việc “Hiểu đúng - làm đúng - dùng đúng" TPCN. HIệp hội cũng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Phối hợp liên ngành với các cơ quan trong nước để tư vấn, phản biện, đề xuất, kiến nghị và góp ý cho nhiều nghị định, thông tư…
Đặc biệt, trong năm 2026, Hiệp hội cũng đã hoàn thành và xuất bản cuốn sách “Ngộ độc thực phẩm - Giám sát, Dự phòng và Điều trị” với 1.000 bản in.
PGS.TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) cũng có bài phát biểu nhìn lại “25 năm ngành Thực phẩm chức năng Việt Nam”, một lần nữa khẳng định ngành thực phẩm chức năng đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp đáng kể cho sức khỏe cộng đồng và phát triển khoa học công nghệ.
PGS.TS Trần Đáng có bài phát biểu nhìn lại 25 năm phát triển ngành đầy súc tích - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức khỏe+
PGS.TS Trần Đáng cũng nhấn mạnh dù hiện nay ngành gặp nhiều thách thức và khó khăn, song Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam vẫn giữ vững bản lĩnh và tiếp tục phát triển. Trong năm 2026 sắp tới, VAFF đặt ra các định hướng phát triển như sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, truyền thông để lan rộng phương châm “Hiểu đúng - làm đúng - dùng đúng” TPCN.
- Nâng cao vai trò và uy tín của Hiệp hội trong ngành.
- Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành, đặc biệt là với Bộ Y tế trong xây dựng chính sách, pháp luật, chuyên môn.
- Đẩy mạnh hoạt động an toàn thực phẩm, trọng tâm là định lượng các chất trong sản phẩm.
- Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý can thiệp các vấn đề nhức nhối hiện nay như công bố và quảng cáo TPCN; Phòng chống hàng giả TPCN; Thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn TPCN; Đề xuất Nhà nước có Luật hoặc quy định về kiểm soát kinh doanh mạng điện tử.
Với những nỗ lực và định hướng phát triển này, VAFF sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm chức năng trong thời gian tới.








Bình luận của bạn