Đặng Văn Lâm tái xuất trong màu áo ĐT Việt Nam
ĐT Việt Nam thua đậm Malaysia, HLV Kim Sang-sik có sai lầm?
ĐT Việt Nam hội quân: Điểm nhấn Công Phượng, Cao Pendant Quang Vinh
Giành vé dự VCK U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam có mạnh?
Bóng đá trẻ Việt Nam lập nên đế chế mới
Danh sách tập trung tháng 10 này của ĐT Việt Nam gồm 24 cầu thủ. Tâm điểm chắc chắn là sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm sau một thời gian dài vắng bóng để thay cho một Nguyễn Filip chơi khá thất thường trong thời gian gần đây. Có thể nói đây là một sự lựa chọn hợp lý và chính xác của HLV Kim Sang-sik bởi Văn Lâm hiện đang là một trong những thủ môn có phong độ tốt nhất tại V.League mùa này.
Mặc dù cuối tuần qua, CLB Ninh Bình vừa bị Hải Phòng ngắt mạch chiến thắng, thế nhưng trong trận hòa 2-2 đó, Văn Lâm vẫn là cái tên chơi tốt nhất. Thủ môn Việt kiều này liên tục làm nản lòng các chân sút của đội bóng đất cảng nhờ khả năng chọn vị trí hợp lý, những pha phản xạ, đổ người cứu thua khó tin. Hai bàn thua mà anh phải nhận đều là các tình huống quá khó. Trận đấu này và cả các trận trước, Văn Lâm đều có thể xem là người hùng của CLB Ninh Bình nhờ phong độ xuất sắc và bản lĩnh cùng kinh nghiệm dạn dày.

Đặng Văn Lâm đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Ninh Bình - Ảnh: Laodong
Tuy nhiên lần trở lại này, Lâm “Tây” sẽ phải cạnh tranh mạnh mẽ mới mong có cơ hội bắt chính khi hai thủ môn trẻ Văn Việt (Thể Công-Viettel) và đặc biệt là Trung Kiên (HAGL) đang có phong độ tuyệt vời và sự tiến bộ mạnh mẽ trong thời gian qua. Văn Kiên đã tỏa sáng rực rỡ cùng U23 Việt Nam và giúp đội bóng giành chức vô địch U23 ĐNÁ 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Tại V.League, anh cũng góp công rất lớn trong các trận đấu của HAGL nhờ chiều cao lý tưởng và phản xạ nhanh nhạy.
Ở lần triệu tập này, một sự trở lại đáng chú ý khác là của cầu thủ đa năng Đức Chiến, đồng đội của Văn Lâm tại CLB Ninh Bình. Đức Chiến không phải là gương mặt xa lạ với ĐT Việt Nam khi từng thường xuyên được gọi dưới thời HLV Park Hang-seo nhưng dưới thời ông Kim Sang-sik, anh lại không có nhiều cơ hội được góp mặt. Sau quãng thời gian thất thường tại Thể Công-Viettel, Đức Chiến hiện đang là mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa của CLB Ninh Bình và là người dọn dẹp, bọc lót và hỗ trợ giúp Hoàng Đức thoải mái phô diễn tài năng ở mặt trận tấn công.
Ngoài hai sự trở lại đáng chú ý kể trên, một số gương mặt cũng lần đầu tiên được trao cơ hội khoác trên mình chiếc áo ĐTQG là các cầu thủ trẻ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh cùng tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, tiền đạo Phạm Gia Hưng những người đang có phong độ rất tốt. Đây cũng là những cầu thủ nằm trong kế hoạch trẻ hóa đội tuyển của HLV Kim Sang-sik tiếp theo những đồng đội tại U23 Việt Nam như thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Phi Hoàng hay các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc đang dần tạo dựng được niềm tin nơi HLV Kim Sang-sik - Ảnh: vanhoa
Có thể thấy HLV Kim Sang-sik đã rất mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ ở lần triệu tập này. Điều đó cũng không lạ bởi đối thủ Nepal không hề mạnh và đây sẽ là cơ hội cực tốt để ông thử nghiệm đội hình, thử nghiệm các nhân tố mới nhằm tìm ra những người phù hợp để dần thay thế các đàn anh đã no danh hiệu và không còn nhiều lửa. Theo kế hoạch, cả hai trận lượt đi và về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal sẽ diễn ra trong tháng 10 này vào các ngày 9/10 và 14/10. Với sự trở lại của các đàn anh kinh nghiệm và làn sóng trẻ, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ mang đến cho người hâm mộ sự mới mẻ và những màn trình diễn ấn tượng hơn cũng như giành thêm những điểm số quan trọng để có thể vượt qua vòng loại.
DANH SÁCH ĐT VIỆT NAM
Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel), Trần Trung Kiên (HAGL).
Hậu vệ (7): Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Cao Quang Vinh Pendant (Công an Hà Nội), Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh (Thể Công Viettel), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND).
Tiền vệ (9): Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long (Công an Hà Nội), Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel)
Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải (Hà Nội), Nguyễn Tiến Linh (Công an TP.HCM), Phạm Gia Hưng (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND).
Bình luận của bạn