Trẻ em đi qua khu vực trường học bị tàn phá sau trận lũ tại Nepal - Ảnh: UNICEF
Loạt phòng khám tư cấp giấy khám sức khỏe xin việc “siêu tốc”, Bộ Y tế vào cuộc
Khám sức khỏe định kỳ: Dân văn phòng khi nào cần điện tim, siêu âm tim?
Đi tiểu ra máu kéo dài: Dấu hiệu cảnh báo ung thư bàng quang
Chưa muốn sinh con ngay, có nên khám sức khỏe tiền hôn nhân?
Mất mát chồng chất sau trận lũ lịch sử
Trận lũ quét lịch sử ngày 26/8 cuốn trôi và làm hư hại nhà cửa, trường học, đường sá cùng nhiều công trình thiết yếu khác, khiến một số khu vực bị cô lập và người dân phải rời khỏi nơi sinh sống.
Theo Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý rủi ro thiên tai Nepal (NDRRMA), tính đến ngày 11/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1.385 thi thể, trong khi khoảng 5.130 người vẫn mất tích sau trận lũ.
Một số em phải chứng kiến người thân thiệt mạng, nhà cửa và trường học bị phá hủy. Những em khác phải rời khỏi nơi ở hoặc không biết tin tức về người thân mất tích. Những biến cố này ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý.
Hơn 17.000 trẻ cần hỗ trợ tâm lý
Ngày 15/9, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết hơn 17.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử đang cần được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội.
Trẻ đối diện với nỗi sợ hãi, lo âu, đau buồn kéo dài hoặc hoảng loạn đến mức không thể nói về những gì đã xảy ra.
Đáng chú ý, 541 trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình hoặc không có người thân đi cùng. UNICEF cảnh báo nhóm trẻ này có nguy cơ cao bị xâm hại và cần được bảo vệ khẩn cấp.
Trẻ em và người chăm sóc tham gia các buổi hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội sau lũ quét tại Nepal - Ảnh: UNICEF
Bà Alice Akunga, Trưởng đại diện UNICEF tại Nepal, cho rằng bên cạnh cứu trợ và khôi phục cơ sở hạ tầng, việc giúp trẻ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội là nhiệm vụ cấp thiết.
Bác sĩ Shitanshu Dhakal thuộc Bệnh viện Trishuli, cựu Đại sứ Thanh thiếu niên về sức khỏe tâm thần của UNICEF tại Nepal, cho biết nỗi sợ hãi ở trẻ có thể kéo dài sau thiên tai. Theo ông, trẻ cần được hỗ trợ tâm lý ngay sau biến cố và tiếp tục được theo dõi, tư vấn trong thời gian dài để những tổn thương này không ảnh hưởng đến quá trình phát triển.
Các giải pháp hỗ trợ ban đầu
Trước tình hình này, UNICEF phối hợp với chính quyền địa phương và các đối tác triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ. Đến nay, 18 trẻ bị chia cắt khỏi gia đình đã được đoàn tụ an toàn với người thân. Với trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, các hình thức chăm sóc phù hợp đang được triển khai.
Trẻ em vui chơi tại một điểm hỗ trợ trẻ em ở huyện Nuwakot, Nepal - Ảnh: UNICEF
Các nhóm bảo vệ trẻ em tại cộng đồng cũng được thành lập tại những tuyến đường chính nơi người dân sơ tán và di chuyển, nhằm phát hiện trẻ có nguy cơ, kết nối các em với dịch vụ hỗ trợ và phòng ngừa tình trạng buôn bán, bóc lột hoặc bị chia cắt khỏi gia đình.
Dịch vụ hỗ trợ tâm lý và tư vấn cũng đang được mở rộng. Hiện 18 "Không gian thân thiện với trẻ em" (Child-Friendly Spaces), trong đó 13 cơ sở do UNICEF hỗ trợ, đã đi vào hoạt động tại các điểm sơ tán và cộng đồng bị ảnh hưởng.
Tại đây, trẻ được học tập, vui chơi và tiếp cận sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý, chuyên viên tư vấn cùng nhân viên cứu trợ.
UNICEF kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục đầu tư cho các dịch vụ bảo vệ trẻ em và chăm sóc sức khỏe tâm thần tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử ở Nepal.








Bình luận của bạn