Kiểm tra thị lực cho trẻ là bước chuẩn bị thiết thực để trẻ tự tin bước vào năm học mới
Những vấn đề sức khỏe có thể được tiết lộ qua việc khám mắt định kỳ
Phát hiện bệnh Alzheimer sớm bằng cách khám mắt
Cho trẻ đi khám mắt ngay và luôn nếu có 10 dấu hiệu sau
8 dấu hiệu trẻ cần đi khám mắt
Khi người lớn gặp vấn đề về thị lực, những biểu hiện như nhìn mờ hay đau đầu rất dễ nhận biết. Ngược lại, trẻ nhỏ thường không tự ý thức được thị lực của mình đang gặp bất thường. Các em mặc định những gì mình nhìn thấy là chuẩn mực, dẫn đến việc âm thầm chịu đựng mà không chia sẻ với cha mẹ.
Từ việc đọc sách, chép bài đến quan sát nội dung trên bảng hay màn hình thông minh, đôi mắt đóng vai trò chủ đạo trong quá trình học tập. Theo BS Kari Teraguchi, chuyên khoa nhi tại Bệnh viện CHRISTUS Children's (Mỹ), các vấn đề về thị lực ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích học tập, nhưng lại rất khó để nhận biết bằng mắt thường.
Khi lên các lớp cao hơn, khối lượng bài vở nhiều hơn và việc sử dụng các thiết bị giảng dạy (như bảng tương tác thông minh) trở nên phổ biến hơn, những hạn chế về thị lực mới bắt đầu bộc lộ rõ. Dù vậy, trong nhiều trường hợp, sự bất thường chỉ thực sự được phát hiện khi trẻ tham gia các chương trình sàng lọc y tế.
Việc đưa trẻ đi kiểm tra mắt toàn diện trước khi bước vào năm học mới là bước quan trọng giúp đảm bảo quá trình học tập và phát triển của trẻ. Bên cạnh đó, theo khuyến cáo của Hiệp hội Đo thị lực Mỹ (AOA), các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao và đưa trẻ đi khám ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu sau:
- Thường xuyên than mỏi hoặc khó chịu ở mắt.
- Dụi mắt hoặc chớp mắt liên tục.
- Né tránh đọc sách, viết hoặc các hoạt động cần nhìn gần.
- Thường xuyên đau đầu.
- Có xu hướng che một mắt khi nhìn.
- Nghiêng đầu sang một bên khi nhìn.
- Cầm sách, tài liệu quá gần mặt.
- Thường xuyên bỏ cách dòng khi đọc.
- Nhìn đôi.
- Khó nhớ nội dung vừa đọc.
Thị lực của trẻ trong những năm tháng tuổi học trò có thể thay đổi rất nhanh chóng. Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo trẻ em nên được kiểm tra mắt định kỳ ít nhất 1 lần/năm. Trong trường hợp trẻ đang mắc các tật khúc xạ hoặc có dấu hiệu nặng lên, tần suất thăm khám cần được thực hiện thường xuyên hơn theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.












Bình luận của bạn