Viêm mao mạch dị ứng thường gặp ở trẻ em từ 2–11 tuổi, diễn tiến đa số lành tính nhưng có nguy cơ biến chứng thận, đặc biệt ở người lớn - Ảnh minh họa.
10 thói quen làm tăng nguy cơ suy thận
Lời khuyên dành cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối
Bệnh viện Bạch Mai và Pfizer Việt Nam hợp tác nâng cao chăm sóc sức khỏe
Bệnh viện Bạch Mai xây Khoa khám bệnh mới đáp ứng 7.000 lượt khám/ngày
Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, viêm mao mạch dị ứng còn gọi là hội chứng Henoch-Schönlein, là bệnh lý viêm mạch máu nhỏ, liên quan đến rối loạn miễn dịch.
Bệnh có thể biểu hiện rõ nhất ở các cơ quan như: da, khớp, đường tiêu hóa và đặc biệt là thận. Cụ thể:
- Trên da (dấu hiệu điển hình): Xuất hiện ban xuất huyết dạng chấm hoặc nốt, thường tập trung ở cẳng chân, đùi, mông và mặt gấp chi.
- Tại khớp: Sưng, đau khớp.
- Đường tiêu hóa: Đau bụng, buồn nôn, có thể kèm xuất huyết tiêu hóa.
- Tại thận: Có thể xuất hiện đái máu hoặc viêm cầu thận.
Bệnh thường khởi phát hoặc nặng lên vào mùa Đông - Xuân, nhiều trường hợp xuất hiện sau nhiễm vi khuẩn hoặc virus như liên cầu nhóm A, virus thủy đậu hoặc Cytomegalovirus.
Theo các chuyên gia, phần lớn trường hợp viêm mao mạch dị ứng có tiên lượng tốt: Khoảng 2/3 trẻ em có thể tự khỏi sau 4-6 tuần. Ở trẻ em, bệnh thường diễn biến ngắn và ít tái phát hơn so với người lớn. Tỷ lệ biến chứng nặng như suy thận giai đoạn cuối rất thấp (dưới 1% sau 10 năm).
Tuy nhiên, một số trường hợp cần theo dõi sát, đặc biệt khi có tổn thương thận kèm protein niệu hoặc hội chứng thận hư. Khoảng 5-10% bệnh nhân có thể gặp tổn thương cầu thận kéo dài. Ngoài ra, các biến chứng hiếm nhưng nghiêm trọng như viêm cơ tim, viêm tinh hoàn, co giật hoặc hôn mê cũng cần được lưu ý.
Bác sĩ Trường khuyến cáo, để kiểm soát căn bệnh này hiệu quả, người bệnh cần: Nghỉ ngơi trong giai đoạn cấp, hạn chế vận động khi có ban xuất huyết hoặc đau khớp; Giữ ấm cơ thể, đặc biệt trong mùa lạnh; Theo dõi sát các dấu hiệu tiêu hóa như đau bụng, nôn, đi ngoài ra máu; Quan sát màu sắc nước tiểu để phát hiện sớm đái máu; Tái khám định kỳ để kiểm tra chức năng thận, đặc biệt là protein niệu và hồng cầu niệu.
Bên cạnh đó, chế độ hợp lý cũng có vai trò quan trọng trong hỗ trợ điều trị, trong đó, ưu tiên thức ăn mềm, dễ tiêu khi có triệu chứng tiêu hóa. Tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin C để hỗ trợ bền thành mạch. Hạn chế thực phẩm dễ gây dị ứng hoặc thực phẩm lạ. Nếu có tổn thương thận, cần giảm muối và điều chỉnh lượng đạm theo hướng dẫn của bác sĩ.
Khi trẻ xuất hiện ban xuất huyết kèm đau khớp hoặc đau bụng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và theo dõi kịp thời.








Bình luận của bạn