Khô âm đạo: Các nhà khoa học nói gì?

Các nhà khoa học cho rằng khô hạn chủ yếu là do sụt giảm nội tiết tố

Thiếu nước, khô hạn còn kéo dài đến nửa đầu tháng 9

Truy tìm chủ nhân của kho hàng điện tử trị giá tiền tỷ

HRT có an toàn cho chị em khô hạn, tiền mãn kinh?

Ngoài "băm" đã khô hạn có dễ vô sinh?

Dưới góc nhìn khoa học, phụ nữ còn trẻ, đặc biệt là trong độ tuổi dậy thì, nồng độ hormone estrogen tăng cao để hình thành những đặc điểm mà chỉ nữ giới mới có như ngực phát triển nhanh, mông tích mỡ, dáng người trở lên mềm mại…. phụ nữ trong độ tuổi này cảm nhận được sức sống mãnh liệt, tinh thần phấn chấn và niềm vui khám phá cuộc sống.

Khô hạn có nguyên nhân là do suy giảm nội tiết tố tự nhiên

Nội tiết tố nữ estrogen sẽ giảm dần theo thời gian nhưng khi chị em bước vào độ tuổi 35 (độ tuổi trung bình tiền mãn kinh của phụ nữ Việt), nồng độ hormone này lại đột ngột tăng mạnh lần cuối. Đây là nguyên nhân khiến phụ nữ có cảm giác giống như mình được trở lại thời “con gái”, hoạt động tình dục cũng trở lên phong phú hơn nhiều.

Giai đoạn này còn được gọi là hồi xuân, sau khi giai đoạn này kết thúc, chị em chính thức bước vào thời kỳ tiền mãn kinh.

Theo TS. Phan Quốc Kinh - Phó Chủ tịch Hội Hoá Dược Việt Nam, chị em phụ nữ tuổi 35 bắt đầu bị suy giảm nội tiết tố và gặp phải nhiều triệu chứng bất lợi về thần kinh, tuần hoàn, đặc biệt là ở cơ quan sinh dục như âm đạo khô rát, mô âm hộ, mô âm đạo bị mỏng, teo lại dẫn đến thiếu các đáp ứng kích thích tình dục. Khô hạn kéo dài là nguyên nhân dẫn tới suy giảm ham muốn tình dục, không còn hứng thú chuyện gối chăn.

Ts Kinh cũng có lời khuyên cho chị em trong độ tuổi này cần bổ sung nội tiết tố nữ để chống lại các triệu chứng khô hạn. Có nhiều cách để tăng cường nội tiết tố nữ trong đó bổ sung trực tiếp estrogen, bổ sung bằng thực phẩm và thực phẩm chức năng chứa tiền tố hormone pregnenolon. Qua phân tích của TS. Kinh, việc bổ sung estrogen bằng pregnenolon sẽ giúp cân bằng hormone trong cơ thể thay vì “ép” cơ thể phải nhận estrogen từ bên ngoài, tránh được những mầm họa gây ra bởi dư thừa estrogen. Hiện nay trên thị trường đang có sản phẩm chứa pregnenolon được bệnh viện Phụ Sản Trung ương và bệnh viện Phụ sản Từ Dũ nghiên cứu ghi nhận tính hiệu quả cao và được các chuyên gia sản khoa đánh giá là “ sản phẩm hàng đầu trong điều trị khô âm đạo”.  Tính hiệu quả và an toàn của sản phẩm này đã được khoa học chứng minh và ghi nhận nên chị em phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động sử dụng sản phẩm này để cải thiện sức khỏe của bản thân, nâng cao chất lượng sống đặc biệt là đảm bảo đời sống tình dục luôn được viên mãn.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Phụ khoa